Hé lộ danh tính 2 tay vợt cầu lông hàng đầu Malaysia bị điều tra bán độ

Hai tay vợt cầu lông hàng đầu người Malaysia Zulfadli Zulkiffli và Tan Chun Seang đã có mặt ở Singapore để tham dự buổi điều trần liên quan đến cáo buộc dàn xếp tỷ số.

Chun Seang, một trong 2 tay vợt người Malaysia đang bị điều tra bán độ

Theo tờ The Star, cựu vô địch trẻ thế giới Zulfadli và Chun Seang (cựu thành viên của đội Thomas Cup) sẽ được luật sư của họ đại diện biện hộ tại buổi điều trần tại Singapore. Buổi điều trần sẽ được tiến hành bởi một hội đồng gồm ba thành viên từ Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Hồi tháng 12 năm ngoái, tổ chức này cũng đã thông báo với Liên đoàn Cầu lông Malaysia (BAM) về quyết định đình chỉ thi đấu vô thời hạn đối với 2 tay vợt nói trên để điều tra đến nghi án bán độ.

Trước đó, Chủ tịch BAM Datuk Seri Norza Zakaria nói trong một cuộc họp báo vào ngày 13.2 rằng hai tay vợt bị đình chỉ không phải là thành viên của liên đoàn mà thi đấu độc lập đồng thời từ chối tiết lộ danh tính. Theo truyền thông địa phương, 2 tay vợt trên sẽ bị thẩm vấn với các câu hỏi dựa trên một số phát hiện liên quan đến hành vi dàn xếp điểm số và đặt cược. Liên quan đến vụ điều tra, tay vợt số 1 Malaysia Lee Chong Wei gần đây vừa tiết lộ vấn nạn dàn xếp tỷ số vốn không quá xa lạ ở cầu lông khi các tay vợt đều dễ dàng tự đặt cược cho trận mình thi đấu hoặc liên kết với người ngoài đề đặt cược bất hợp pháp.

Nếu bị kết tội, , Chun Seang có thể sẽ bị cấm thi đấu suốt đời

Zulfadli (25 tuổi) không tham dự bất kỳ giải đấu quốc tế nào kể từ khi thất bại trước Leong Jun Hao (Malaysia) tại Thái Lan Masters vào tháng 1. Zulfadli từng là tay vợt hàng đầu của Malaysia sau khi đánh bại Viktor Axelsen của Đan Mạch để giành danh hiệu vô địch trẻ thế giới năm và châu Á trong năm 2011, Bên cạnh đó, tay vợt 25 tuổi người Malaysia sinh ra ở Mỹ còn sở hữu 2 danh hiệu vào năm 2016 tại Russia Open và Brazil Open.

Tương tự, Chun Seang cũng không tranh tài giải quốc tế nào kể từ khi Thailand Open vào tháng 6 năm ngoái. Tay vợt 31 tuổi là thành viên của tuyển Malaysia ở Thomas Cup 2010. Tuy nhiên Chun Seang sau đó rời đội tuyển quốc gia vào năm 2011 và đã bị BAM cấm cạnh tranh trong các giải đấu châu Á trong hai năm. Trong sự nghiệp, Chun Seang từng đoạt 4 danh hiệu đơn nam tại Peru International, Tahiti International, Bulgaria International (năm 2012) và Canada Open 2013.

Các buổi điều trần sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27.2. Nếu bị kết tội, nhiều khả năng BWF sẽ mạnh tay ban hành án phạt cấm thi đấu suốt đời như lời cảnh báo cho các tay vợt khác.

Nguyên Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/he-lo-danh-tinh-2-tay-vot-cau-long-hang-dau-malaysia-bi-dieu-tra-ban-do-83651.html