Huyện cuối cùng của Hải Dương xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2

Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 và như vậy, tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương đều đã có người mắc Covid-19.

Theo kết quả xét nghiệm của CDC Hải Dương, trường hợp nghi mắc Covid-19 là bà V.T.C., 51 tuổi, ở xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện- người giúp việc và là F1 của bệnh nhân ở phố Trần Sùng Dĩnh, thành phố Hải Dương. Bà C. tiếp xúc lần cuối cùng với bệnh nhân vào ngày 10/2, sau đó về quê ăn Tết. Hiện bà T. đã được cách ly tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Miện; lực lượng chức năng đã bước đầu truy vết được 86 trường hợp F1, 100 trường hợp F2, 12 trường hợp F3 và thực hiện các biện pháp y tế theo quy định.

Tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương đã xuất hiện ca mắc và nghi mắc Covid-19.

Tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương đã xuất hiện ca mắc và nghi mắc Covid-19.

Như vậy đến thời điểm này, toàn bộ 12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương đều đã xuất hiện ca mắc và nghi mắc Covid-19. Thành phố Hải Dương là địa phương đầu tiên trong tỉnh xuất hiện chùm ca bệnh liên quan yếu tố dịch tễ của một gia đình gồm 4 người ở phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân trong đó trường hợp bà N.T.T vẫn chưa xác định được nguồn lây. Toàn tỉnh có 3.211 trong tổng số 13.852 trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung; 30.121 trong tổng số 58.701 trường hợp F2 đã hoàn thành cách ly tại nhà; 81 bệnh nhân Covid -19 trong đợt này được điều trị khỏi và tiếp tục về cách ly tại nhà 14 ngày.

Các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế được khẩn trương tiến hành

Sau 2 ngày triển khai lấy mẫu và xét nghiệm, 7410 mẫu xét nghiệm của công nhân tại 16 công ty thuộc các khu công nghiệp Đại An mở rộng, Tân Trường, Cẩm Điền, Phúc Điền và Lai Cách… có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Trong ngày 16/2, tỉnh Hải Dương tiếp tục tiến hành lấy mẫu 59 công ty trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Tính đến trưa 16/2, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 511 ca mắc Covid-19./.

CTV Linh Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/huyen-cuoi-cung-cua-hai-duong-xuat-hien-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-837487.vov