Hé lộ chồng đại gia bí ẩn của Á hậu Thụy Vân

Là người kín tiếng trong chuyện đời tư nên đến tận bây giờ nhiều người vẫn tò mò về danh tính ông xã 'bí ẩn' của Á hậu Thụy Vân.

Tháng 11/2010, Thụy Vân bất ngờ kết hôn với một kỹ sư xây dựng, doanh nhân bất động sản có tên Cao Hoàng, hơn cô 8 tuổi. Thông tin và hình ảnh trong đám cưới của nàng á hậu đều được 2 bên gia đình giấu kín và giới truyền thông chỉ có được một vài bức hình được chụp từ phía xa.

 Á hậu Thụy Vân và ông xã doanh nhân trong lễ cưới năm 2010.

Á hậu Thụy Vân và ông xã doanh nhân trong lễ cưới năm 2010.

Vì chồng không hoạt động trong ngành giải trí nên người đẹp ít khi chia sẻ về thông tin của ông xã. Mãi sau này cô mới tiết lộ Cao Hoàng từng cảm mến khi xem cô dẫn “Bản tin tài chính kinh doanh”. Dù làm việc tại TP.HCM, nhưng chàng doanh nhân vẫn không ngại di chuyển hơn 1.700 cây số để có cơ hội tiếp cận người đẹp. Từ sự chân thành của ông xã, Thụy Vân dần cảm động và cho anh cơ hội bước vào trái tim mình.

Trong suốt 8 năm sau khi kết hôn, Thụy Vân vẫn quyết giữ kín mọi thông tin và hình ảnh về chồng. Cặp đôi gần như chưa từng xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, thậm chí, cô còn ngại chia sẻ hình ảnh, thông tin của ông xã khi tiếp cận với báo chí. Trong những bức ảnh đăng tải lên mạng xã hội, người đẹp cũng thường sử dụng các icon để che đi gương mặt chồng.

Quá kín tiếng trong hôn nhân cộng với việc chần chừ sinh bé thứ hai nên có thời gian dư luận dấy lên đồn đoán Thụy Vân và ông xã gặp trục trặc trong hôn nhân. Tuy nhiên MC, BTV nổi tiếng của VTV khẳng định, tổ ấm của cô vẫn luôn tràn ngập tiếng cười, vợ chồng cô rất hạnh phúc.

Thụy Vân và con trai trong lễ nhận bằng MBA.

Trước thắc mắc vì sao chưa lên kế hoạch sinh con thứ 2, mỹ nhân sinh năm 1986 từng chia sẻ cô muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con trai tên Tony, đồng thời công việc và kế hoạch lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) chiếm phần lớn tâm trí của cô. Ngoài ra cô cũng cần có thời gian để tĩnh dưỡng, ổn định sức khỏe.

Chia sẻ về lý do giấu kín ông xã, Thụy Vân giải thích:"Anh ấy là người quảng giao nhưng lại không muốn bị khán giả soi mói, làm phiền chỉ vì có vợ là người nổi tiếng. Do đó anh tuyệt đối không xuất hiện trên truyền thông, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của gia đình".

Được biết, trong suốt 2 năm theo học thạc sĩ chính ông xã là người không ngại vất vả đưa đón người đẹp: "Bao nhiêu buổi tối đi học là chừng ấy thời gian ông xã đi đón tôi về. Ông xã thấy tôi học nhiều môn hay quá, cũng xin lại hết sách để nghiên cứu. Có những khi hai vợ chồng ngồi nghiên cứu tranh luận đề tài cả buổi". Mỗi khi tan làm về muộn hay tham dự sự kiện Thụy Vân cũng được chồng đưa đi đón về.

Người đẹp còn hào hứng tiết lộ, không chỉ là người chồng tâm lý ông xã còn là người cha rất có trách nhiệm. Dù bận đến đâu anh cũng luôn có mặt ở nhà vào lúc 8h tối để dạy con học, hai bố con chia sẻ với nhau như hai người bạn:“Hằng ngày, dù anh ấy có đi đâu chơi cũng phải về sớm để dạy con học bài. Tôi luôn nói việc chăm sóc con là của tôi còn việc dạy dỗ con là của chồng”.

Thụy Vân là MC, BTV được khán giả yêu mến của VTV.

Hiện tại Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008 vẫn đang tận hưởng hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ và cô cũng đã lên kế hoạch mang thai bé thứ hai khi con trai đầu đã lớn.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-lo-chong-dai-gia-bi-an-cua-a-hau-thuy-van-a481889.html