Hé lộ chiêu trò trốn việc của đàn ông lười

Các nhà nghiên cứu rốt cuộc đã chứng minh được điều mà mọi phụ nữ luôn nghi ngờ, rằng đức ông chồng của họ luôn giả vờ làm việc nhà kém để trốn tránh trách nhiệm.

Nhiều người đàn ông cố tình làm việc nhà một cách vụng về, bất hợp lý để vợ ngán ngẩm, không muốn nhờ họ nữa. Ảnh minh họa: Word Press

Nhiều người đàn ông cố tình làm việc nhà một cách vụng về, bất hợp lý để vợ ngán ngẩm, không muốn nhờ họ nữa. Ảnh minh họa: Word Press

Gần 1/10 đức ông chồng thậm chí nói, họ không cần mất nhiều sức lực cho việc nhà vì các bà vợ rốt cuộc sẽ làm lại chúng. Tuy nhiên, tới gần 30% các ông chồng lười biếng thú nhận đã cố tình làm hỏng việc nhà để "một nửa" của mình ngừng yêu cầu họ thực hiện lại việc đó.

Các nhà nghiên cứu phát hiện, cứ 10 nam giới thì có 3 người trong số họ thường xuyên giặt giũ hoặc cọ rửa nhà tắm rất tồi, với hy vọng người vợ sẽ từ bỏ ý định yêu cầu họ giúp đỡ và tự thực hiện các công việc đó. Các đức ông chồng tiết lộ, họ chỉ xịt một chút nước tẩy vào bồn cầu thay vì đánh cọ nó đúng cách, để chừa lại một số vết bẩn trên vòi xịt hoa sen, gương hay cánh cửa và chỉ phủi bụi xung quanh các đồ vật thay vì nhấc chúng ra chỗ khác để quét sạch sẽ.

Cọ rửa phòng tắm, giặt giũ và thậm chí phơi quần áo cho khô nằm trong số các công việc nhà đàn ông nhiều khả năng thực hiện vụng về nhất để tránh phải làm việc đó lần nữa. Kết quả là, 2/3 các bà vợ không tin tưởng chồng mình làm công việc dọn dẹp, lau chùi và 3/5 số họ thậm chí tuyên bố thà tự làm việc đó, còn hơn để cho chồng giải quyết.

Theo nghiên cứu, phụ nữ dành nhiều thời gian để lau chùi, dọn dẹp nhà hơn đàn ông, trung bình khoảng 3 giờ và 37 phút mỗi tuần, trong khi thời gian này nhiều nhất ở đàn ông chỉ là 2 giờ và 31 phút. Đối với việc cọ rửa nhà tắm, các bà vợ dành gần 9 phút/tuần để đảm bảo mọi thứ sạch bong, trong khi các ông chồng chỉ "cống hiến" tối đa 6 phút/tuần.

Đại diện nhóm nghiên cứu đưa ra lời khuyến cho các quý ông: "Hầu hết các nam giới đều thừa nhận họ luôn 'không động chân, động tay' đối với công việc dọn dẹp. Dẫu vậy, điều đáng lo ngại là có quá nhiều người cố tình làm hỏng việc đó. Hầu như chẳng có ai yếu thích việc dọn dẹp và nhiều khả năng bạn đời của bạn cũng muốn tránh làm việc đó nhiều như bạn.

Tuy nhiên, cố tình làm hỏng việc nhà hoặc thực hiện nó một cách hờ hững với hy vọng không phải tham gia nhiệm vụ đó trong tương lai là một trò chơi nguy hiểm. Người vợ có thể thấy ngay kế hoạch của bạn và rốt cuộc sẽ yêu cầu bạn hỗ trợ nhiều hơn nữa như một sự trừng phạt. Giải pháp dễ nhất là cùng chia sẻ việc nhà, không cố tình làm hỏng chúng để mọi người cùng vui vẻ".

Theo Tuấn Anh/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/he-lo-chieu-tro-tron-viec-cua-dan-ong-luoi/20210210091952241