Hé lộ chân dung nghi can sát hại cụ bà 80 tuổi ở Cao Bằng

Lãnh đạo UBND thị trấn Tà Lùng đã cung cấp những thông tin mới nhất về vụ việc cụ bà 80 tuổi nghi bị giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thị trấn.

Bà M. bị sát hại dã man ngay tại nhà riêng. Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ việc một cụ bà gần 80 tuổi được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể, đặc biệt là vùng mặt và cằm của nạn nhân bị biến dạng, sáng ngày 1/11, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND thị trấn Tà Lùng (huyện Phục Hòa, Cao Bằng) đã cung cấp những thông tin mới nhất về vụ việc trên.

Theo thông tin ông Phan Văn Báo, Chủ tịch UBND thị trấn Tà Lùng cung cấp, nạn nhân của vụ việc được xác định là bà Mông Thị M. (SN 1941, trú tại thị trấn Tà Lùng).

Vào ngày 27/10, một nhân viên của Công ty nước trên địa bàn thị trấn Tà Lùng có đến nhà bà M. để thu tiền nước sinh hoạt định kỳ. Tuy nhiên, người này đứng gọi cửa mãi nhưng không thấy bà M. trả lời.

Sợ rằng bà M. đã có tuổi, không nghe rõ, lại thấy rằng cửa nhà bà M. có mở nên hé cửa vào gọi thì bàng hoàng phát hiện chủ nhà nằm bất động trên nền nhà, xung quanh có nhiều máu.

Phát hiện sự việc, người nhân viên đã hô hoán mọi người đến để kiểm tra. Thấy tiếng la hét thất thanh, người dân địa phương đã chạy sang đồng thời thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Tà Lùng, Công an huyện Phục Hòa cũng như Công an tỉnh Cao bằng đã có mặt để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Nạn nhân tử vong do bị vật cứng đánh mạnh vào vùng đầu. Tại thời điểm phát hiện thi thể, phần mặt, phần cằm của nạn nhân bị biến dạng”, đại diện Công an tỉnh Cao Bằng cho biết.

Theo thông tin người dân cung cấp thêm, bà M. thường mang theo số tiền lớn bên người nhưng qua khám nghiệm hiện trường không phát hiện thấy số tiền này nên cơ quan chức năng nghi ngờ bà M. bị sát hại sau đó cướp tài sản nạn nhân mang theo người.

Ông Phan Văn Báo, Chủ tịch UBND thị trấn Tà Lùng cung cấp thêm, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã xác định được nghi can gây ra vụ án. “Người này ở địa phương khác đến địa bàn thị trấn để làm bốc vác thuê.

Sau khi vụ việc xảy ra, người này cũng biến mất. Cơ quan chức năng đang điều lực lượng để truy tìm”.

Ở một diễn biến khác, tại địa phương, bà M. được đánh giá là người hiền lành, tốt bụng và không có mâu thuẫn với bất cứ ai. Trong khi các con sinh sống tại TP. Cao Bằng thì bà M. lại lựa chọn cuộc sống yên tĩnh tại bản Phia Khoang (thị trấn Tà Lùng, cách cửa khẩu Tà Lùng chừng gần 1km) từ nhiều năm nay.

Bà M. cũng cho một số công nhân thuê lại căn nhà bên cạnh của gia đình để lưu trú. Do tuổi cao sức yếu nên bà M. ít khi ra ngoài mà chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Thỉnh thoảng, người dân vẫn thấy con cháu về thăm bà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Lái xe CX5 đánh gục tài xế taxi rồi chèn ô tô qua người khiến nạn nhân nguy kịch

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/he-lo-chan-dung-nghi-can-sat-hai-cu-ba-80-tuoi-o-cao-bang-54510-5.html