Hé lộ 'bản hợp đồng nô lệ' giữa DBSK và SM, netizen bình luận: 'Tưởng Lee Soo Man là một con quỷ?'

Tưởng mọi chuyện đã 'trôi vào dĩ vãng', thế nhưng thật bất ngờ mới đây bản hợp đồng giữa DBSK và SM được đăng tải trên trang web của Tòa án Hàn Quốc khiến cộng đồng mạng xôn xao.

31/7/2009, có lẽ là ngày diễn ra vụ kiện lịch sử không thể quên với nhiều fan Kpop khi bộ ba JYJ đệ đơn kiện SM Entertainment nhằm chấm dứt bản hợp đồng được các thành viên này khẳng định là bất công và mang tính chất nô lệ với công ty. Sau những căng thẳng tưởng chừng không thể "tìm tiếng nói chung", năm 2012 cả SMJYJ đều đã giải quyết ổn thỏa, “cho nhau lối đi riêng” và không can thiệp đến hoạt động của 2 bên. TVXQ gồm 2 thành viên Yunho, Changmin tiếp tục quảng bá bình thường.

Nhóm nhạc huyền thoại DBSK

Thế nhưng sau gần 10 năm, cư dân mạng lại tìm thấy bản gốc của "bản hợp đồng nô lệ" gây tranh cãi trên trang web chính thức của Tòa án Tối cao Hàn Quốc.

Bản hợp đồng giữa DBSK và SM được đăng tải trên web của Toaà́n tối cao Hàn Quốc

Cụ thể cách phân chia lợi nhuận cho 5 thành viên DBSK được thỏa thuận trong bản hợp đồng như sau:

-Lợi nhuận bán album cứng trong nước:
50.000 - 100.000 bản = 2%
100.000 - 200.000 bản = 3%
Hơn 200.000 bản = 5%

-Lợi nhuận bán album nhạc số/mp3: 10%

Đặc biệt, SM sẽ thưởng khuyến khích thêm 50 triệu KRW khi DBSK bán được hơn 500.000 album và 100 triệu KRW nếu nhóm tẩu tán được hơn 1 triệu đĩa nhạc.

-Lợi nhuận bán album cứng ở nước ngoài: 70%

-Các lịch trình ở nước ngoài (diễn sự kiện/đóng CF, v.v.): 70%

-Concert, xuất hiện trên TV/Radio/ Tạp chí, v.v.: 65%

-Chụp ảnh/Photo Album: 65%

-Kinh doanh trên Internet: 10%

Sau khi bản hợp đồng được đăng tải, các cư dân mạng Hàn Quốc đồng loạt cho rằng, các điều khoản này hoàn toàn không hề "tàn ác", "nô lệ" như họ tưởng tượng:

"Tôi từng nghĩ Lee Soo Man là ác quỷ và JYJ thực sự là nạn nhân nhưng xem ra không phải vậy", "Sau tất cả, DBSK đã thắng. Họ là nhóm kiếm tiền nhiều nhất", "Hẳn là hợp đồng 'nô lệ' LOL", "Nô lệ giàu nhất trên thế giới", "Bây giờ DBSK chỉ có 2 thành viên và hợp đồng của họ cũng được cải thiện tốt hơn, không thể tưởng tượng được bộ đôi này kiếm được bao nhiêu tiền nữa", "Họ đã kiếm được nhiều tiền nhất từ các tour diễn Nhật Bản, sự kiện và bán đĩa".. một số dòng bình luận của người hâm mộ về bản hợp đồng trên.

TVXQ

và JYJ

Giờ đây mọi chuyện đều đã qua, DBSK huyền thoại ngày nào đã tách riêng thành hai nhóm là TVXQ và JYJ, mỗi nhóm đều có một hướng đi riêng. Người hâm mộ hi vọng những chuyện xưa cũ kia nên cho vào quá khứ, cùng nhau ủng hộ hai nhóm trên con đường sự nghiệp dù họ không còn "chung một nhà" nữa.

Phạm Thắng

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/he-lo-ban-hop-dong-no-le-giua-dbsk-va-sm-netizen-binh-luan-tuong-lee-soo-man-la-mot-con-quy-69827.html