Hè chưa đến đã có hàng chục trẻ bị chết đuối

Trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, nhiều em nhỏ trên địa bàn Đắk Lắk không may bị đuối nước. Có vụ 2 anh em trong một gia đình bị đuối nước rất thương tâm.

Trẻ em tắm dưới hố sâu rất nguy hiểm

Trẻ em tắm dưới hố sâu rất nguy hiểm

Vụ mới nhất xảy ra vào chiều 17/5, trên địa bàn huyện Ea Kar khiến 2 em N. Q. H (SN 2010) và P. N. A (SN 2011), trú ở xã Cư Ni tử vong. Vụ đuối nước xảy ra tại hồ Ea Kar (thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Ea Kar). Nhận được tin báo, Công an huyện đã phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 (thuộc Phòng PC07, Công an tỉnh) xuống hiện trường tìm kiếm thi thể nạn nhân, tìm nguyên nhân vụ đuối nước.

Trước đó, ngày 23/3, trên địa bàn thị xã Buôn Hồ xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến 2 anh em trong một gia đình là N. H. K. U. (SN 2010) và N. K. V. (SN 2014), trú xã Cư Bao tử vong. Theo thông tin ban đầu, 2 anh em theo bố vào rẫy. Trong lúc, người bố tưới cà phê, cả 2 rủ nhau tới đập Ea Kram gần đó chơi và không may bị té xuống nước. Không thấy con đâu, bố vội đi tìm và nhờ người dân xung quanh hỗ trợ, phát hiện hai cháu nhỏ bị đuối nước.

Trẻ em vùng biên Ea Súp tắm kênh, không có người lớn giám sát

Ông Nguyễn Duy Tuyết, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ đuối nước khiến 14 trẻ em tử vong. Nguyên nhân do trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, các em thiếu sự giám sát của người lớn, đi chơi ao, hồ, đập... bị đuối nước. Có vụ anh em trong một gia đình bị đuối nước rất thương tâm. Ngay sau vụ việc xảy ra, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã tới thăm, chia sẻ, trích tiền từ nguồn bảo trợ trẻ em hỗ trợ mỗi em bị đuối nước 1 triệu đồng. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh cũng đề nghị chính quyền, gia đình giám sát chặt chẽ, tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, dạy bơi cho trẻ... nhằm đẩy lùi tình trạng đuối nước trẻ em.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/he-chua-den-da-co-hang-chuc-tre-bi-chet-duoi-1660812.tpo