HĐXX họp để đánh giá tài liệu vụ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Gần trưa ngày 25/3, HĐXX đã quyết định dừng phiên xử bà Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương)

Sau phần đối đáp gay gắt giữa luật sư của bị cáo với đại diện VKS và các bên liên quan, nhằm làm rõ những bất thường liên quan đến hợp đồng thế chấp tài sản 57 Cao Thắng với Agribank - mấu chốt buộc tội đại gia bất động sản Dương Thị Bạch Diệp.Gần trưa ngày 25/03, chủ tọa Phạm Lương Toản quyết định dừng phiên xử.

Khi HĐXX hỏi bị cáo Đào Anh Kiệt - nguyên Giám đốc Sở TNMT TPHCM, bị cáo thừa nhận không đủ khả năng xem xét giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thật hay giả. Tuy nhiên, bị cáo Đào Anh Kiệt cũng lý giải rằng khi đó có yêu cầu cán bộ Sở nhận hồ sơ và ký thì phải ghi thời gian bên cạnh để biết mỗi người có thời gian xem xét hồ sơ bao lâu. "Những bất thường về mốc thời gian trong tờ trình là do các cán bộ thụ lý hồ sơ nhầm lẫn", bị cáo Đào Anh Kiệt khai.

Tại tòa, Cao Linh - đại diện cán bộ Sở TNMT TPHCM khai là do ghi nhầm, vừa hoàn công vừa xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất đã đồng ý, theo quy định hoàn công là phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất mới. Khi kiểm tra trên hệ thống thì mới biết tính pháp lý tức tài sản 57 Cao Thắng đang bị thế chấp.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Phạm Lương Toản cho biết tòa có triệu tập ông Đoàn Thành để làm rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà tại 57 Cao Thắng nhưng ông Thành hiện tại không ở trong thành phố nên không triệu tập được.

Tiếp tục phiên tòa, chủ tọa cho mời đại diện Phòng Công chứng số 1 làm rõ một số tình tiết. Theo đó, tại phần tranh luận phiên xét xử ngày trước bị cáo Dương Thị Bạch Diệp và các luật sư khẳng định hồ sơ vay, thế chấp tài sản 57 Cao Thắng cho Agribank là không có thật, không tồn tại trong hệ thống của bộ tư pháp, phòng công chứng.

Đại diện Phòng Công chứng số 1 cho rằng, ngày 31/12/2008, văn phòng làm tới tận 19h và chưa bao giờ nguồn thu của văn phòng lại nhiều đến vậy. Hệ thống master quản lý dịch vụ giao dịch hoàn thiện từ 2015, cách thức dò phải dò từ số hợp đồng công chứng còn dò theo tên hoặc địa chỉ thì không hiển thị kết quả.

Phiên tòa xét xử vụ án nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Phiên tòa xét xử vụ án nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Theo luật sư Phan Trung Hoài cuối ngày 31/12/2008, bà Diệp tới để ký hồ sơ hợp đồng không thể nói thời điểm đó tất cả văn phòng đều biết. Bà Diệp cho rằng công chứng viên hôm đó là người khác chứ không phải là người mà văn phòng công chứng nêu trên. Luật sư của bà Diệp còn yêu cầu bên Văn phòng công chứng số 1 làm rõ thời gian ngân hàng và bà Diệp thực hiện đối chứng hợp đồng.

Theo đó HĐXX quyết định sẽ họp để đánh giá lại toàn bộ các tài liệu, chứng cứ mà các bên cung cấp, sau đó sẽ đưa ra quyết định có hay không "quay lại phần xét hỏi" vào chiều ngày 26/3.

Anh Võ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/hdxx-hop-de-danh-gia-tai-lieu-vu-dai-gia-duong-thi-bach-diep-76282.html