HĐND TP Hà Nội bầu các Trưởng, Phó ban chuyên trách

Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố bỏ phiếu nhất trí bầu các trưởng, phó ban chuyên trách các Ban HĐND thành phố.

Sáng nay (9/4), HĐND thành phố Hà Nội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường), để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. HĐND thành phố xem xét các tờ trình, dự thảo 4 Nghị quyết chuyên đề.

Kỳ họp bất thường HĐND thành phố Hà Nội khai mạc sáng 9/4.

Kỳ họp bất thường HĐND thành phố Hà Nội khai mạc sáng 9/4.

Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ giá vé tháng đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019.

Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Thành phố Hà Nội vừa bước qua Quý I năm 2019, kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,99%; tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị";chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 xếp hạng 9/63, tăng 4 bậc và về đích sớm 2 năm so với mục tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2020; Hà Nội trong tốp 10 địa phương có chất lượng điều hành xuất sắc nhất cả nước. An sinh xã hội được đảm bảo; TP đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, chính trị, đối ngoại quan trọngcủa đất nước, của Thủ đô, mang đậm dấu ấn yên bình, thân thiện, thanh lịch, văn minh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất miễn nhiệm các chức danh: Trưởng ban Kinh tế ngân sách với bà Phạm Thị Thanh Mai; Trưởng ban Văn hóa xã hội với ông Trần Thế Cương; Phó ban Đô thị với ông Vũ Ngọc Anh.

HĐND thành phố bỏ phiếu nhất trí bầu các trưởng, phó ban chuyên trách các Ban HĐND thành phố.

Theo đó, Phó ban Kinh tế ngân sách Hồ Vân Nga được bầu làm Trưởng ban Kinh tế ngân sách; Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Trưởng ban Văn hóa xã hội; Phó ban Đô thị Vũ Ngọc Anh được bầu làm Phó ban Kinh tế ngân sách; Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế Hoàng Thị Thúy Hằng được bầu làm Phó ban Đô thị.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã điều động bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế ngân sách về công tác tại Thị ủy Sơn Tây, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều động ông Trần Thế Cương, Trưởng ban Văn hóa xã hội nhận cộng tác tại quận Bắc Từ Liêm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu để HĐND quận Bắc Từ Liêm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/hdnd-tp-ha-noi-bau-cac-truong-pho-ban-chuyen-trach-895801.vov