HĐND TP Đà Nẵng thay đổi nhiều nhân sự

Chiều 19/10, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp đã thông qua các tờ trình thay đổi nhân sự và nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, dự án trên địa bàn.

Tại kỳ họp, 43/45 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Tô Văn Hùng (đã được điều động sang làm Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường). Ông Nguyễn Thành Tiến - Phó Chánh Văn phòng UBND TP được bầu làm Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng thay ông Tô Văn Hùng.

 Đại biểu bỏ phiếu thông qua miễn nhiễm các chức danh tại kỳ họp.

Đại biểu bỏ phiếu thông qua miễn nhiễm các chức danh tại kỳ họp.

Tiếp đó, các đại biểu bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lê Văn Quang vừa có đơn xin thôi việc trước tuổi hưu. Bà Phan Thị Tuyết Nhung – Phó Trưởng phòng tổng hợp (Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng) được bầu giữ chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng, thay ông Quang.
Các đại biểu bầu miễn nhiễm chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng đối với các ông: Lê Văn Tam (nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng); ông Lê Quang Nam (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường, được điều động làm Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ); ông Trần Văn Sơn (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TP, hiện giữ chức Phó Ban nội chính Thành ủy Đà Nẵng).
Ngoài ra, các đại biểu bầu ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Du lịch làm Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng. Chức danh này trước đó thuộc về bà Phan Thị Thúy Linh. Bà Linh đã chuyển sang làm giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ - Lê Quang Nam và các cán bộ được bầu giữ chức vụ mới tại kỳ họp.

Bầu bổ sung Ủy viên UBND TP đối với các ông Tô Văn Hùng, Vũ Xuân Viên và Trần Phước Sơn. Ông Tô Văn Hùng vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (nguyên Cục trưởng Cục tham mưu cảnh sát) vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thay Đại tá Lê Văn Tam. Ông Trần Phước Sơn, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, vừa được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Trước đó, chiều 17/10, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã công bố các quyết định điều động, phân công bà Huỳnh Thị Tam Thanh - Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (thay bà Lê Thị Mỹ Hạnh vừa được điều động đến giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê). Cùng với đó, ông Lê Quang Nam (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường) được điều động làm Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ. Đây cũng là lần thứ 2 ông Lê Quang Nam giữ chức Bí thư ủy Cẩm Lệ.

Ông Lê Quang Nam có trình độ tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành Năng lượng và Môi trường. Tháng 1/2016, khi đang làm Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ TP Đà Nẵng thì ông Nam được luân chuyển giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ. Ngày 30/6/2016, ông Nam lại được điều động về giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường.
Trong 2 năm, ông Nam được điều động, luân chuyển đến 3 lần. Đây là một trong những trường hợp mà hồi tháng 9/2017, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kết luận: “Việc xem xét, quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng”. Vì vậy, nay Ban Thường vụ Thành ủy Đả Nẵng điều động ông Lê Quang Nam trở lại đúng vị trí luân chuyển trước đó là Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ.
Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng đã xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền đối với 21 tờ trình của UBND TP về các công trình, dự án để các cơ quan chức năng có căn cứ tiến hành những bước thủ tục tiếp theo. Trong đó, đáng chú ý là các tờ trình xin chủ trương của HĐND TP Đà Nẵng về đầu tư dự án cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý; điều chỉnh dự án nâng cấp, cải tạo các bãi tắm công cộng đảm bảo phục vụ nhân dân và du khách trong giờ cao điểm; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên tại Khu liên hợp TDTT Hòa Xuân và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân vận động Hòa Xuân…

Quang Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hdnd-tp-da-nang-thay-doi-nhieu-nhan-su-327851.html