HĐND tỉnh Cà Mau xem xét, thông qua 26 báo cáo và 16 nghị quyết

Sau gần ba ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, sáng 12/7, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020, đã bế mạc.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Cà Mau đã xem xét, thông qua 26 báo cáo cùng 16 nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả một số văn bản pháp luật mới ban hành, cùng những vấn đề quan trọng, cấp thiết ở địa phương.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung ba Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung ba Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau.

Nhiều vấn đề cử tri Cà Mau quan tâm cũng được các đại biểu dành thời gian thỏa đáng để chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, 4 giám đốc sở trả lời chất vấn trực tiếp 4 nhóm vấn đề là: Lao động - việc làm; chất lượng công trình giao thông; quy hoạch trật tự đô thị; chất lượng khám, chữa bệnh.

Việc quản lý đất công, chính sách đất đai được hai đại biểu Vũ Hồng Như Yến và Phạm Thị Ngọc nêu lên thực trạng và bày tỏ trăn trở về việc đất công bị thất thoát, lãng phí, sử dụng không đúng mục đích, gây dư luận không tốt trong nhân dân, nhất là dự án hồ Vân Thủy (Phường 5, thành phố Cà Mau).

Giải trình về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải thẳng thắn nhìn nhận: “Phản ánh của đại biểu là đúng. Dẫn đến thực tế này, nguyên nhân chủ quan là chính, do cơ quan chức năng làm chưa tốt, chưa hết trách nhiệm”. Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cách tính giá cho thuê đất, thuê mặt nước rất chậm, làm không hợp lý, cứng nhắc theo quy định mà không chia sẻ quyền lợi cho doanh nghiệp, dẫn đến tiến độ càng thêm chậm. UBND tỉnh đang xử lý rất quyết liệt, cụ thể, gỡ từng nút thắt, nhất là việc cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Về những bức xúc của người dân đối với vấn đề ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra vào cuộc kiểm tra, đánh giá, tuy nhiên sự phối hợp của doanh nghiệp chưa tốt, nên kết quả mang lại không đảm bảo. UBND tỉnh hứa với cử tri là tỉnh đã và đang xem xét xử lý cụ thể, kiên quyết, đến nơi đến chốn.

Phiên chất vấn cũng “nóng” lên khi nhiều đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến lĩnh vực mà Sở Y tế quản lý. Trong đó, đáng chú ý là nội dung liên quan đến việc ngành y tế Cà Mau còn nợ 11 tỷ đồng của trường Đại học Y Dược Cần Thơ và việc xử lý, giải quyết như thế nào?

Theo Giám đốc Sở Y tế Cà Mau Nguyễn Văn Dũng, phần nợ 11 tỷ đồng, các đối tượng vi phạm không có khả năng hoàn trả. Nếu không hoàn thành học phí, các sinh viên nhiều khả năng không được thi hoặc có thi thì cũng không nhận được bằng. Hướng của UBND tỉnh là sẽ cho ứng trước để giải quyết quyền lợi của sinh viên.

Giải trình thêm vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nêu rõ, trong 12 tỷ đồng thất thoát, chỉ thu hồi được 400 triệu đồng; số còn lại, 2 đối tượng vi phạm đã sử dụng vào việc riêng, không có khả năng thu hồi. Trong quá trình mở rộng điều tra, đối tượng nào có liên quan sẽ xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bất kể là ai. Về quyền lợi của sinh viên, UBND tỉnh đã giải quyết kinh phí để không ảnh hưởng đến việc thi cử, tốt nghiệp của các em, còn việc khắc phục được đến đâu thì tiếp tục tính toán.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện đánh giá, phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, được cử tri quan tâm, đánh giá cao, qua đó cho thấy những nhóm vấn đề được lựa chọn để chất vấn là chính xác, sát thực tiễn. Các ý kiến chất vấn đã được lãnh đạo các sở trả lời có trọng tâm, rõ ràng, không có biểu hiện né tránh và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Cà Mau đã bỏ phiếu bầu bổ sung ba chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông: Phạm Chí Hải - Giám đốc Sở Tư pháp, Trần Quốc Chính - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Y tế; biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với ông Trần Chánh Quang và nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thanh Reo do đến tuổi nghỉ hưu.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/hdnd-tinh-ca-mau-xem-xet-thong-qua-26-bao-cao-va-16-nghi-quyet-20190712142034968.htm