HĐND huyện Ba Vì: Đổi mới đáp ứng nguyện vọng cử tri

Nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của HĐND huyện Ba Vì có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, được Thường trực HĐND thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao. Đáng chú ý, cùng với tổ chức tốt các kỳ họp theo luật định, HĐND huyện đã lựa chọn vấn đề cử tri quan tâm để thực hiện các phiên giải trình; chú trọng giám sát, khảo sát những vấn đề bức xúc từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

HĐND huyện Ba Vì tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 (tháng 3-2021).

Nghị quyết sát với thực tế

Huyện Ba Vì có 31 xã, thị trấn được phân bố tại 3 vùng (vùng núi, vùng đồi, vùng đồng bằng ven sông Hồng). Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện có 36 đại biểu được cơ cấu hợp lý giữa các vùng miền, thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm bắt nguyện vọng của cử tri, những vấn đề bức xúc trong cuộc sống, đề xuất ý kiến để xem xét, thảo luận tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Chu Văn Liên cho biết, các đại biểu luôn có trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực, các ban HĐND huyện chủ động tổ chức buổi làm việc, cuộc họp thẩm tra, góp ý, chỉnh lý, bổ sung, đôn đốc thực hiện việc hoàn thiện báo cáo, chương trình, dự thảo nghị quyết... Các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện cũng nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo, chương trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp. Do đó, các báo cáo, chương trình, dự thảo nghị quyết đều bảo đảm chất lượng, thời gian quy định.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Ba Vì tổ chức 21 kỳ họp, ban hành 106 nghị quyết. Trong đó, nhiều nghị quyết chuyên đề sát với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời phát huy được tiềm năng của cơ sở. Trong đó có những nội dung như: Việc hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn huyện; thống nhất về mặt nguyên tắc phân bổ nguồn vốn đầu tư các dự án kiên cố hóa giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và đào đắp giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ dồn điền, đổi thửa sử dụng vốn đầu tư của thành phố Hà Nội hỗ trợ cho huyện Ba Vì năm 2019.

Bà Chu Thị Liên (xã Chu Minh, huyện Ba Vì) chia sẻ, người dân rất đồng tình với chính sách hỗ trợ, khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng, tạo thuận lợi cho các gia đình thực hành tín ngưỡng tâm linh với người đã khuất một cách văn minh.

HĐND huyện Ba Vì tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 (tháng 3-2021).

Chú trọng tái giám sát

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Ba Vì đã tổ chức 20 đợt giám sát, tái giám sát chuyên đề. Công tác chuẩn bị cho giám sát chuyên đề được bảo đảm kỹ về tài liệu, thông báo trước cho đơn vị chịu giám sát ít nhất 7 ngày, nhằm nắm bắt đúng nội dung vấn đề và không ảnh hưởng tới hoạt động thường xuyên của đơn vị đó.

Thực tế, giám sát, tái giám sát chuyên đề về công tác đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cho thuê đất… được cử tri quan tâm, các ngành chức năng cũng tiếp thu giải quyết các kiến nghị. Qua tổng hợp cả nhiệm kỳ, UBND các cấp và các ngành liên quan của huyện Ba Vì đã tiếp thu, giải quyết 137/171 kiến nghị, đạt 80,1%.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cũng được HĐND huyện Ba Vì chú trọng, tổ chức được 10 phiên với 35 lượt đại biểu chất vấn, tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm như việc cung cấp nước sạch, quản lý đất đai, bảo đảm môi trường, an toàn thực phẩm... Qua chất vấn, các cơ quan chuyên môn nắm rõ vấn đề hơn, có giải pháp tháo gỡ, giải quyết hiệu quả.

Thường trực HĐND huyện Ba Vì cũng tổ chức được phiên giải trình về kết quả thực hiện thông báo kết luận về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Đây là phiên giải trình được nhiều cử tri quan tâm. Đại biểu HĐND huyện đã chất vấn lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện, Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì, UBND các xã: Tản Lĩnh, Đông Quang, Vật Lại và thị trấn Tây Đằng về xử lý vi phạm các quy định trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhận định, Thường trực HĐND huyện Ba Vì chọn vấn đề giải trình rất trúng, bởi thông qua hoạt động giám sát của HĐND thành phố, trên địa bàn huyện Ba Vì có nhiều tồn tại về quản lý đất đai, rất cần sự vào cuộc trách nhiệm của UBND huyện, các địa phương trên địa bàn nhằm quản lý tốt hơn lĩnh vực này.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị, dù đạt nhiều kết quả tích cực, song một số đại biểu cũng chưa dành nhiều thời gian cho việc tham gia giám sát chuyên đề; phát biểu chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình còn rụt rè… Vì thế, từ nay đến hết nhiệm kỳ và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện sẽ tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động của cơ quan dân cử cho các đại biểu; chú trọng tái giám sát việc thực hiện các kết luận giám sát chuyên đề, chất vấn của các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời, lựa chọn vấn đề cử tri, người dân quan tâm, bức xúc để tổ chức tốt các phiên giải trình.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/995614/hdnd-huyen-ba-vi-doi-moi-dap-ung-nguyen-vong-cu-tri