HCV 'trên trời rơi xuống': 3 hot girl võ Việt Nam 'gieo sầu' Singapore

4 tháng sau SEA Games 29, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) lại đón tin vui từ bộ môn Pencak Silat.

Mời các bạn đón đọc Lịch thi đấu thể thao mới nhất, tin nóng - video tennis, võ thuật – UFC – Quyền Anh, hậu trường sao thể thao…

Video bài thi của đội Việt Nam và đội Thái Lan (Pencak Silat)

Chưa bao giờ cuộc đua tại SEA Games lại kéo dài như Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017, giải đấu đã khép lại vào ngày 30/8 tại Malaysia tuy nhiên tới hôm 12/12, tức là 4 tháng sau những sự cạnh tranh mới chính thức khép lại.

3 hot-girl (Nguyễn Thị Thúy (giữa), Nguyễn Thu Hà (phải), Nguyễn Thị Huyền (trái) Pencak Silat bất ngờ giành HCV lịch sử cho thể thao Việt Nam. Ảnh nhân vật cung cấp

Ắt hẳn mọi người sẽ hỏi tại sao lại có điều kỳ lạ như vậy? Câu trả lời là doping. Sau khi SEA Games 29 hạ màn câu chuyện VĐV sử dụng chất cất là đề tài nóng nhất, Liên đoàn SEA Games thông báo có 3 VĐV dính chất kích thích và sau hai lần kiểm tra hai mẫu thử A và B 3 cái tên "nhúng chàm" đã lộ diện.

Có hai VĐV tới từ Thái Lan gồm có Nurisan Loseng (Thái Lan, môn silat) và Benjaporn Sriphanomthorn (Thái Lan, bơi) và 1 VĐV nhảy cầu người Malaysia - Wendy Ng Yan Yee.

Trước đó Wendy Ng Yan Yee người dính doping đầu tiên đã làm đoàn thể thao Việt Nam đau đầu, bởi cô này bị tước 2 HCV mà 1 trong 2 tấm huy chương đó thuộc về đoàn thể thao Singapore khi đó Việt Nam bằng số HCV với Singapore nhưng ít hơn đối thủ về số lượng HCB nên tụt xuống vị trí thứ 4 chung cuộc ở SEA Games 29.

Nurisan Loseng (giữa) trong phần thi đồng đội cùng tuyển Thái Lan

Đó thực sự là một thông tin khiến nhiều người bàng hoàng, bởi vị trí thứ 4 đồng nghĩa với việc chúng ta không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trước đó.

Nhưng thông tin mới nhất trên tờ Straitstimes hôm 12/12 đã báo tin vui cho đoàn TTVN, VĐV Nurisan Loseng dính doping và Thái Lan bị tước HCV đồng đội Pencak Silat nữ, đây là nội dung 3 hot girl võ thuật của Việt Nam gồm Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền giành HCB nên chúng ta nghiễm nhiên giành HCV.

Như vậy Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền là 3 "người hùng" đã giúp Việt Nam chính thức vượt qua Singapore. Cuộc đua top 3 giữa Việt Nam và Singapore hy hữu nhất lịch sử các kỳ SEA Games cuối cùng cũng đã kết thúc với phần thắng cho đoàn Việt Nam.

Theo Q.H (Khám phá)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/the-thao/hcv-tren-troi-roi-xuong-3-hot-girl-vo-viet-nam-gieo-sau-singapore-c101a924429.html