HCV SEA Games 30 là mục tiêu chính của ĐT U22 Thái Lan

Theo FOX Sport, đội tuyển Thái Lan tập trung nguồn lực để bảo vệ ngôi vị vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games 30 diễn ra cuối năm 2019. Thông tin này đã bác bỏ các thông tin trước đó về việc Thái Lan sẽ 'bỏ rơi' SEA Games 30 để tập trung cho vòng chung kết U23 châu Á. Hiện tại, Thái Lan đã 3 lần liên tiếp giành HCV nội dung bóng đá Nam ở các kỳ SEA Games.

Mới đây, nhiều nguồn tin tại Thái Lan cho rằng, “Voi chiến" - biệt danh của đội tuyển Thái Lan đã có quá nhiều danh hiệu cấp khu vực là SEA Games và cần khẳng định đẳng cấp ở các giải đấu cấp châu lục. Chính vì thế, Thái Lan có thể sẽ không dồn sức cho SEA Games 30 ở Philippines để tập trung cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra trên nước này.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 không chỉ là giải đấu cấp châu lục, mà còn là cơ hội để giành vé dự Đại hội Olympic Tokyo 2020. Cụ thể, 3 đội tuyển giành ngôi vị cao nhất tại U23 châu Á 2020 sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020 (sẽ là 4 nếu U23 Nhật Bản lọt vào top 4 đội mạnh nhất).

 Thất bại trước U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á khiến Thái Lan xem xét lại mục tiêu giành HCV SEA Games 30. Ảnh: TUẤN SƠN.

Thất bại trước U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á khiến Thái Lan xem xét lại mục tiêu giành HCV SEA Games 30. Ảnh: TUẤN SƠN.

Về vấn đề này, tờ báo Thái Lan Siam Sports khẳng định, SEA Games 30 cũng là mục tiêu quan trọng đối với “voi chiến”. Ở SEA Games 30, đoàn quân của HLV Alexandre Gama sẽ có thêm cơ hội đụng độ với U22 Việt Nam trước vòng chung kết U23 châu Á 2020. HCV môn bóng đá nam SEA Games 30 đang là mục tiêu chính của bóng đá Việt Nam và chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải nỗ lực hết sức vì mục tiêu này.

Tại vòng loại U23 châu Á, U23 Thái Lan dù tham gia với đội hình mạnh nhất đã chịu thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam. “Những chú rồng vàng” đã làm nên lịch sử với chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá ở khu vực Đông Nam Á. Ở thời điểm đó, U23 Việt Nam dù chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, nhiều nhân tố mới đã được phát hiện như: Thái Quý, Hoàng Đức…

Trong thời gian tới, HLV Alexandre Gama sẽ sớm triệu tập ĐT U22 Thái Lan và có các trận giao hữu để chuẩn bị cho SEA Games 30.

Theo Siam Sports, một trong những lý do Thái Lan chú ý tới đấu trường SEA Games chính là sự vươn lên của bóng đá Việt Nam thời gian qua đang cạnh tranh ngôi vương của “voi chiến” ở khu vực Đông Nam Á.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, các cấp đội tuyển của bóng đá Việt Nam đã năm 2018 toàn thắng trên các đấu trường khu vực và châu lục. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam vẫn thiếu một danh hiệu đã chờ đợi nhiều thập niên qua chính là HCV SEA Games. Việt Nam đang thứ 16 châu Á theo xếp hạng của FIFA và là một trong những đội bóng mạnh của châu Á. Chính vì thế, Thái Lan có mục tiêu đánh bại Việt Nam để không chỉ giành HCV SEA Games, mà còn khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á.

TUẤN SƠN (theo FOX Sport)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/hcv-sea-games-30-la-muc-tieu-chinh-cua-dt-u22-thai-lan-571983