HCV rowing giúp Việt Nam nhảy vọt trên bảng tổng sắp

Với tấm HCV nội dung rowing thuyền 4 nữ hạng nhẹ, đoàn thể thao Việt Nam có bước thăng tiến đáng kể trên bảng tổng sắp huy chương và tiệm cận tốp 10.

Sáng 23/8, võ sĩ wushu Bùi Trường Giang giành thêm 1 HCB nữa ở nội dung tán thủ hạng cân 56 kg, giúp Việt Nam tăng 1 bậc, lên vị trí thứ 19.

Tới cuối buổi sáng, tin vui đã đến khi 4 VĐV rowing Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly, Phạm Thị Thảo đem về tấm HCV đầu tiên ở nội dung thuyền 4 hạng nhẹ.

Tấm HCV này không chỉ có ý nghĩa giải cơn khát vàng kéo dài từ ngày khai mạc cho đoàn thể thao Việt Nam, mà còn giúp đoàn thăng tiến vượt bậc trên bảng tổng sắp huy chương.

Trường Giang (giáp xanh) giành HCB trong buổi sáng 23/8. Ảnh: Minh Chiến.

Trường Giang (giáp xanh) giành HCB trong buổi sáng 23/8. Ảnh: Minh Chiến.

Kết thúc ngày thi đấu 22/8, đoàn Việt Nam vẫn chưa thể giành HCV dù hàng hoạt nội dung thế mạnh đã thi đấu xong. Kết quả này khiến Việt Nam chỉ đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương với 3 HCB và 7 HCĐ. Tính ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta tạm xếp thứ 6 sau Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore. Cả 5 đoàn này đều đã giành ít nhất 1 HCV.

Với chiếc HCV sáng nay, chúng ta đang đứng thứ 13 toàn đoàn với 1 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ.

Trong những ngày tới, thể thao Việt Nam còn nhiều nội dung thế mạnh lần lượt bước vào thi đấu. Người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào điền kinh với Tú Chinh (100m), Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa), pencak silat (Nguyễn Duy Tuyến), karatedo (Nguyễn Thị Ngoan), TDDC (Lê Thanh Tùng). Thậm chí, Ánh Viên cũng hoàn toàn có thể gây bất ngờ trên đường đua xanh ở nội dung 200 m tự do.

Bảng tổng sắp huy chương.

HLV Phan Quốc Vinh hò hét, chỉ đạo học trò thi đấu quyết liệt Trong trận tranh HCV wushu nội dung tán thủ hạng 56 kg, HLV Phan Quốc Vinh của võ sĩ Bùi Trường Giang cổ vũ với thái độ quyết liệt, không ít lần ông tỏ ra tiếc nuối cho học trò.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hcv-rowing-giup-viet-nam-nhay-vot-tren-bang-tong-sap-post871017.html