HCV boxing SEA Games 2005 Genebert Basadre qua đời sau khi bất ngờ đổ gục tại nhà riêng

Genebert Basadre từng giành được HCV tại SEA Games 2005 và HCĐ ở ASIAD 2006.

Liên đoàn boxing của Philippines (ABAP) xác nhận cựu tay đấm Genebert Basadre đã qua đời hôm 25/4 vừa qua, hưởng dương 37 tuổi. Tờ Rappler cho hay Basadre đổ gục tại nhà riêng ngày 19/4 vừa qua. Khi nhập viện, ông rơi vào trạng thái hôn mê trước khi trút hơi thở cuối cùng vào chủ nhật tuần trước.

"Cậu ấy còn quá trẻ, giàu lòng nhiệt huyết, rất dễ chịu và được nhiều người yêu mến. Chúng tôi rất sốc trước thông tin này", thư ký của ABAP chia sẻ. Trên trang chủ, Ủy ban thể thao Philippines cũng đã gửi lời tri ân tới tay đấm nổi tiếng một thời.

Genebert Basadre qua đời hôm 25/4 vừa qua

Genebert Basadre qua đời hôm 25/4 vừa qua

Trong sự nghiệp của mình, Basadre thi đấu tại hạng nhẹ và từng giành được HCĐ tại giải Acropolis Cup ở Hy Lạp vào năm 2002. Tay đấm người Philippines tiếp tục có thành tích tương tự khi giải đấu được tổ chức ở Tây Ban Nha một năm sau đó.

Basadre từng tranh chiếc vé tham dự Olympic Athens vào năm 2004 nhưng không thành công. Tới 2005, ông trở lại ấn tượng bằng chiếc HCV tại SEA Games được tổ chức ở quê nhà.

Basadre giành được HCĐ tại ASIAD 2006

Ông tiếp tục gây ấn tượng mạnh bằng chiếc HCĐ tại ASIAD 2006. Cùng năm đó, ông giành được HCB tại Tammer Cup được tổ chức ở Phần Lan.

Giải nghệ năm 2010, Basadre hoạt động trong quân ngũ. Ông cũng là HLV boxing tại thành phố quê nhà Cagayan de Oro.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/hcv-boxing-sea-games-2005-genebert-basadre-qua-doi-sau-khi-bat-ngo-do-guc-tai-nha-rieng-4020213041332673.htm