Hazard xác nhận chia tay Chelsea sau chức vô địch Europa League

Hazard ghi hai bàn trong trận chung kết Europa League, trận đấu được coi là lần cuối cùng anh khoác màu áo xanh.

Eden Hazard xác nhận chia tay Chelsea. Ảnh Reuters

Eden Hazard xác nhận chia tay Chelsea. Ảnh Reuters

Rạng sáng nay, Chelsea và Arsenal đã gặp nhau trong trận chung kết Europa League trên sân Baki Olimpiya Stadionu ở thủ đô Baku (Azerbaijan) với phần thắng nghiêng về đội bóng phía Tây London.

Chelsea chơi không quá áp đảo nhưng nhờ đấu pháp hợp lý cùng sự tỏa sáng của cầu thủ vốn được mệnh danh là chân gỗ - Oliver Giroud, họ đã lần thứ hai giành chiếc cup Europa League sau lần đầu năm 2013.

Do tính chất quan trọng của trận đấu nên cả hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng. Hiệp 1 kết thúc với một số tình huống nguy hiểm về mỗi bên, nhưng thủ môn hai đội vẫn không một lần vào lưới nhặt bóng.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 49 khi Giroud chạy chỗ để thoát khỏi sự đeo bám của Koscielny đón đường tạt bóng tầm thấp của Emerson đánh đầu vào góc gần không cho Petr Cech kịp đổ người.

Bàn thắng khơi thông bế tắc khiến các đường lên bóng của Chelsea sau đó thanh thoát hơn rất nhiều. Và đến phút thứ 60, Hazard nhả bóng ngược lại trong một pha tấn công trong vòng cấm để Pedro sút chéo góc nâng tỷ số lên 2 – 0.

Đến lúc này, tinh thần của các cầu thủ Arsenal bị ảnh hưởng rõ. Sự nôn nóng cũng khiến họ phải trả giá khi cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ. Trong một tình huống như thế, phút 65, do dâng lên quá cao không kịp lùi về, cầu thủ trẻ Maitland-Niles buộc phải phạm lỗi với Giroud trong vòng cấm và trên chấm 11m, Hazard không mắc sai lầm nào, ghi bàn nâng tỷ số lên 3 – 0.

Trên khán đài, CĐV của Arsenal không hiểu sao đội bóng của mình lại sụp đổ nhanh đến vậy ở ngay những phút đầu hiệp hai.

Lúc này, HLV Unai Emery mới tung Alex Iwobi vào thay Lucas Torreira để chơi canh bạc tất tay. Chỉ hai phút sau khi vào sân, cầu thủ người Nigeria đã tạo ra một siêu phẩm ở phút 69, rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 3.

Tuy nhiên, đúng lúc Arsenal nhen nhóm hi vọng thì một cựu cầu thủ của họ (Oliver Giroud) lại dập tắt ý định vùng lên của Pháo thủ. Phút 72, Giroud phối hợp nhịp nhàng với Hazard để cầu thủ người Bỉ ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu, ấn định chiến thắng đậm 4 – 1 cho Chelsea.

Hazard đã tạm biệt màu áo xanh

Trong số 4 bàn thắng của Chelsea, có 3 bàn ghi dấu giày của Giroud, cầu thủ vốn bị coi là chân gỗ. Anh xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, cho dù chỉ ghi 1 bàn thắng.

Trong cả trận, ngoài nhiệm vụ làm tường, cầu thủ vừa ký hợp đồng để ở lại Chelsea thêm 1 năm nữa cũng chịu khó di chuyển, tạo khoảng trống cho Hazard và Pedro thể hiện khả năng kỹ thuật.

Với 1 bàn ghi được trong trận chung kết, cầu thủ người Pháp cũng chính thức giành giải vua phá lưới của giải đấu với 11 bàn thắng.

Trong khi đó, dù ghi được hai bàn thắng, nhưng điều người hâm mộ quan tâm nhất ở Hazard là tương lai của anh. Và ngay sau khi giúp Chelsea giành chức vô địch Europa League, số 10 của Chelsea đã chính thức xác nhận việc mình sẽ rời sân Stamford Bridge.

“Đây là một đêm tuyệt vời dành cho tất cả chúng tôi, dù rằng các cầu thủ cũng bước vào trận đấu với đôi chút áp lực bởi tính chất chung kết của nó. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn chơi tốt và hoàn toàn kiểm soát tình hình, còn bản thân tôi có thể hạnh phúc ra đi với thêm một danh hiệu lớn cùng đội bóng này”, cầu thủ người Bỉ phát biểu.

“Tôi đã quyết định tương lai của mình từ hai tuần nay rồi và hiện tại chỉ còn đang chờ đợi sự thống nhất giữa các CLB. Thế nên tôi nghĩ chắc đây là lời chia tay rồi, nhưng tất nhiên anh chẳng bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra trong bóng đá cả. Tôi đã hoàn thành giấc mơ chơi bóng ở Premier League và giờ là lúc để thử sức với thách thức mới mẻ hơn trong màu áo một đội bóng lớn khác”, ngôi sao sáng nhất ở Chelsea chính thức xác nhận.

Bình Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hazard-xac-nhan-chia-tay-chelsea-sau-chuc-vo-dich-europa-league-d422483.html