Hazard và những tân binh đắt giá gây thất vọng mùa này

Real Madrid phải chi 100 triệu euro để sở hữu Eden Hazard từ Chelsea, song ngôi sao người Bỉ chưa chứng tỏ được tài năng vì liên tiếp dính chấn thương.

Joelinton (Newcastle): CĐV Newcastle đã phẫn nộ khi CLB chi 44 triệu euro cho tiền đạo ít tên tuổi như Joelinton. Đó là thương vụ chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử “Chích chòe”. Joelinton ra sân 29 trận (2 dự bị), chơi 2.237 phút nhưng chỉ ghi một bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo. Hiệu suất ghi bàn tệ hại của Joelinton khiến Newcastle thất vọng và anh có thể ra đi ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

Luka Jovic (Real Madrid): 60 triệu euro là số tiền Real bỏ ra cho Jovic, tiền đạo 22 tuổi và chỉ mới nổi lên tại Bundesliga. HLV Zinedine Zidane từng khẳng định: “Chúng tôi biết tài năng của Jovic, cậu ấy sẽ giúp sức cho Real”. Tuy vậy, Jovic gây thất vọng ngay từ chuyến du đấu hè của Real, đến nay chỉ ra sân 15 trận tại La Liga (11 dự bị) và ghi 2 bàn. Real đã tính chuyện bán Jovic chỉ sau một mùa giải.

Joao Cancelo (Man City): Đội chủ sân Etihad chi tiền, cộng thêm Danilo để giải cứu đưa Cancelo rời Juventus. Tổng giá trị của thương vụ này theo Transfermarkt lên tới 65 triệu euro. Đó là mức giá khổng lồ cho một hậu vệ cánh, song những gì Cancelo thể hiện chỉ ở tầm trung bình. Cancelo chỉ ra sân 11 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này (3 dự bị), bởi Kyle Walker luôn ổn định bên cánh phải. HLV Pep Guardiola cho biết hậu vệ Bồ Đào Nha cần thêm thời gian để quen cách chơi tốc độ ở Anh.

Tanguy Ndombele (Tottenham): Ndombele là tiền vệ phòng ngự hay nhất giải Ligue 1 trước khi gia nhập Tottenham. “Gà trống” chi 60 triệu euro với hy vọng biến Ndombele thành tiền vệ phòng ngự hàng đầu châu Âu. Thế nhưng, sự khắc nghiệt của môi trường Ngoại hạng Anh khiến tiền vệ người Pháp liên tục gây thất vọng. HLV Jose Mourinho đã chỉ trích thẳng Ndombele: “Chúng tôi có quyền đòi hỏi cậu ấy làm nhiều hơn. Ndombele cần sớm hòa nhập với CLB”.

Nicolas Pepe (Arsenal): CĐV đã vỡ òa khi Arsenal thông báo chiêu mộ Pepe với giá 80 triệu euro, con số kỷ lục ở sân Emirates. Pepe từng là cầu thủ chạy cánh được đánh giá cao tại Lille, song phẩm chất của anh chưa đủ để ngay lập tức làm khổ các hậu vệ Ngoại hạng Anh. Pepe ra sân 24 trận (7 dự bị), chỉ ghi 4 bàn và thực hiện 6 pha kiến tạo. Đây chưa phải là màn trình diễn ấn tượng đối với tân binh trị giá 80 triệu euro.

Eden Hazard (Real Madrid): Đội chủ sân Bernabeu chi 100 triệu euro cho Hazard, dù tiền đạo này chỉ còn hơn một năm hợp đồng với Chelsea. Hazard khoác áo số 7, nhận kỳ vọng lớn từ HLV Zidane và CĐV Real. Dẫu vậy, những chấn thương liên tiếp khiến Hazard chỉ ra sân 10 trận ở La Liga mùa này, ghi một bàn và thực hiện một pha kiến tạo. Hazard đang gặp chấn thương nghiêm trọng và ít cơ hội trở lại trước khi mùa giải 2019/20 kết thúc.

Joao Felix (Atletico Madrid): Sau khi Antoine Griezmann rời Atletico, HLV Diego Simeone trực tiếp thúc ép ban lãnh đạo chiêu mộ Felix. Atletico khiến cả châu Âu sững sờ khi chấp nhận bỏ 126 triệu euro phá hợp đồng của Felix ở Benfica. Tiền vệ người Bồ Đào Nha khởi đầu khá ấn tượng trong chuyến du đấu, nhưng càng chơi càng hụt hơi ở đội hình Atletico. Felix ra sân 20 trận tại La Liga, ghi 4 bàn và thực hiện một pha kiến tạo. Trong những trận gần nhất của Atletico, Felix thậm chí không được đá chính.

Hazard cứa lòng thành bàn khiến Ramos ngỡ ngàng Eden Hazard dần tìm lại cảm giác bóng sau hơn 2 tháng chấn thương. Sự trở lại của tiền vệ người Bỉ rất cần thiết cho tham vọng của "Los Blancos" mùa này.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hazard-va-nhung-tan-binh-dat-gia-gay-that-vong-mua-nay-post1062551.html