Hazard phấn khích vì được trở lại sân cỏ

Sau buổi tập đầu tiên của Real Madrid kể từ tháng Hai, Eden Hazard tỏ ra rất phấn khích và hào hứng.

Hazard trải qua ca phẫu thuật mắt cá chân vào ngày 5/3 và mất 2 tháng để bình phục. Thời gian dưỡng thương của ngôi sao người Bỉ lại trùng thời gian mùa giải tạm dừng vì dịch Covid-19. Vì vậy, khi Real Madrid hội quân để chuẩn bị cho La Liga tái khởi tranh, Hazard có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Chia sẻ về việc trở lại sân cỏ sau thời gian dài nghỉ thi đấu, Hazard cho biết: "Tôi cảm thấy thật tuyệt khi được trở lại sân cỏ tập luyện cùng các đồng đội. Bây giờ chúng tôi đều phải chờ đến khi các trận đấu diễn ra nhưng chúng tôi rất vui. Sau 2 tháng, tôi cần tập luyện nhiều hơn để phục hồi thể chất lẫn cảm giác bóng. Tôi chỉ muốn sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo".

"Bây giờ các buổi tập được nới lỏng hơn. Chúng tôi có thể tập luyện bao nhiêu tùy thích. Tuần đầu tiên hơi bỡ ngỡ, nhưng bây giờ chúng tôi có thể tập theo nhóm và cùng các thủ môn, như những gì chúng tôi muốn. Điều tiếp theo chúng tôi hướng đến là tập phối hợp theo nhóm", ngôi sao người Bỉ nói thêm.

BHL Real tỏ ra hài lòng với sự tiến bộ của Hazard và biết rằng cầu thủ này vẫn còn cơ hội tỏa sáng tại La Liga mùa này. Sau khi gia nhập Real, Hazard gây thất vọng vì chấn thương và phong độ phập phù. Đỉnh điểm là chấn thương mắt cá như đã đề cập ở trên.

Trước Hazard, Messi, một ngôi sao khác của La Liga cũng tỏ ra rất háo hức về việc mùa giải sắp trở lại.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202005/hazard-phan-khich-vi-duoc-tro-lai-san-co-2484184/