Hazard nghỉ, De Bruyne tiếp tục 'gánh' Bỉ

Roberto Martinez tỏ rõ sự thất vọng khi không thể có sự phục vụ của Eden Hazard. Trong bối cảnh ấy, Bỉ vẫn sẽ phải dựa vào sức sáng tạo và nguồn cảm hứng mang tên Kevin de Bruyne.

Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne.

Eden Hazard chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận trận đấu ở Nations League với Anh. Ngôi sao 29 tuổi đã có kết quả kiểm tra dương tính với Covid-19 trước khi Real Madrid thảm bại 1-4 khi đến làm khách của Valencia. “Rõ ràng là tất cả chúng tôi đều rất vui khi thấy Eden Hazard chơi trong ba trận gần nhất tại Real Madrid và cậu ấy bắt đầu lấy lại cảm hứng chơi bóng. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều mong chờ được thấy Eden chơi cho đội tuyển quốc gia, nhưng thật đen đủi là điều đó đã không xảy ra, an toàn là trên hết”, Martinez trả lời tờ L’Equipe.

Hazard chỉ vừa cho thấy chút dấu hiệu khởi sắc sau quãng thời gian dài vật lộn kể từ khi tới Tây Ban Nha. Anh mới ra sân 25 lần trên mọi đấu trường cho Real Madrid kể từ khi chuyển đến từ Chelsea với giá 100 triệu euro vào tháng 6 năm ngoái, chỉ có được 2 bàn và kiến tạo 4 lần. Trong mùa giải cuối cùng của mình tại Stamford Bridge, Hazard đã ghi 16 bàn thắng và 15 đường kiến tạo chỉ tính riêng ở Premier League.

Hazard đã không chơi cho đội tuyển Bỉ hơn 1 năm. Lần cuối cùng cầu thủ này ra sân cho Quỷ đỏ là từ trận gặp Đảo Cyprus ngày 19/11 năm ngoái. Trên thực tế, Roberto Martinez và các học trò của ông cũng đã quá quen thuộc với việc ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình liên tục vắng mặt. Với một chiến lược gia nhiều mưu lược như Martinez, khó có chuyện ông sẽ đặt niềm tin ở Hazard ngay cả khi cầu thủ này đủ điều kiện sức khỏe. Ít nhất trong một năm đằng đẵng vắng Hazard, Bỉ vẫn “sống khỏe”.

Khi Hazard vắng mặt, vị thế thủ lĩnh của ĐT Bỉ đương nhiên thuộc về Kevin de Bruyne, người cũng luôn đồng thời tiếp quản luôn băng thủ quân từ người đồng đội cùng tuổi. Tiền vệ của Man City vẫn thuộc tốp những người có đẳng cấp cao nhất thế giới ở vị trí của mình. Tầm quan trọng của De Bruyne được thể hiện rõ ở trận lượt đi với ĐT Anh, khi anh là nguồn sáng tạo vô tận cho các đợt tấn công của đội bóng áo đỏ. Sau khi De Bruyne rời sân vì chấn thương, thế trận của Bỉ kém hẳn sự sắc sảo.

De Bruyne đã có 1 bàn thắng và 7 đường kiến tạo trong những lần ra sân cho Man City ở mùa giải này. Sự sắc bén trong những đường chuyền của tiền vệ sinh năm 1991 sẽ là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của ĐT Bỉ, đặc biệt là khi trên hàng công của họ có hai cầu thủ săn bàn rất nhạy cảm là Romelu Lukaku và Dries Mertens.

Hazard lỡ dịp trọng đại

Hazard sẽ bỏ lỡ cơ hội kỷ niệm 12 năm ngày ra mắt ĐT Bỉ (19/11/2008, trong trận giao hữu với Luxembourg). Hazard hiện đứng thứ ba trong danh sách những cầu thủ khoác áo ĐT Bỉ nhiều nhất với 106 trận, sau Jan Vertonghen (120) và Axel Witsel (109). Anh cũng đã có 32 bàn thắng, chỉ kém Lukaku đang dẫn đầu với 55 bàn. Tuy bằng tuổi nhau nhưng De Bruyne ra mắt ở ĐT Bỉ sau Hazard gần 2 năm (ngày 11/8/10, trong trận giao hữu với Phần Lan), hiện mới có 76 lần khoác áo ĐTQG.

Theo Huyền Linh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hazard-nghi-de-bruyne-tiep-tuc-ganh-bi/20201115032154393