Hazard đoạt giải 'Cầu thủ Bỉ thi đấu nước ngoài xuất sắc nhất 2017'

Ngôi sao của Chelsea là Eden Hazard đã đánh bại Kevin De Bruyne và Dires Mertens để lên ngôi ở giải thưởng này.

Hazard được vinh danh tại quê nhà

Với 11 phiếu chọn tương đương 326 điểm, tiền vệ Hazard vượt qua Kevin De Bruyne (Manchester City) và Mertens (Napoli) để đoạt giải "Cầu thủ Bỉ chơi ở nước ngoài xuất sắc nhất 2017". Tiền đạo đang khoác áo Manchester United Romelu Lukaku đứng thứ tư. Hai năm qua, De Bruyne đã liên tiếp giành được giải thưởng này trong khi Mertens được chọn cách nay 3 năm.

Hazard sở hữu lối chơi kỹ thuật với những pha đi bóng lắt léo

Tuy Chelsea mùa này chơi không được kỳ vọng và Hazard không mấy nổi bật nhưng anh lại nhận được nhiều sự ủng hộ từ quê nhà, điều quyết định để Hazard bước lên sân khấu tại Hala (Bỉ) để nhận giải cao nhất vào tối 7.2 (giờ địa phương).

"Đây là giải thưởng đầu tiên của tôi ở quê nhà và chắc chắn không phải là giải thưởng cuối cùng. Bản thân, tôi đã bỏ phiếu cho cầu thủ đang khoác áo Napoli Mertens. Đó là một năm tốt đẹp của anh ấy với rất nhiều bàn thắng. Mertels thường chơi không đúng vị trí sở trường nhưng vẫn ghi bàn đều đều", Hazard chia sẻ khi lên nhận giải.

Hazard là người góp công lớn nhất cho chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa bóng vừa qua của Chelsea.

Mùa hè 2017, Hazard bị chấn thương mắt cá trong khi tập luyện khiến anh nghỉ 8 tuần. Tuy nhiên khi hết chấn thương và mỗi lần xuất hiện, anh đều chơi năng nổ và ghi những bàn thắng quan trọng cho The Blues, trong đó bàn thắng đem lại chiến thắng 1-0 cho Chelsea trước Bournemouth ở Premier League là bàn đầu tiên của anh ở mùa giải này. Cú đúp của tiền vệ 27 tuổi này trong trận thắng 4-0 trước Brighton & Hove Albion vào ngày 20.1.2018 đã đưa Hazard vào câu lạc bộ 100 bàn thắng.

Ở mùa bóng 2017-2018, Hazard đã ghi được 9 bàn thắng cùng 2 đường chuyền thành bàn cho Chelsea.

Trường Nghi

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/hazard-doat-giai-cau-thu-bi-thi-dau-nuoc-ngoai-xuat-sac-nhat-2017-83140.html