Hazard đến Real Madrid: Tham vọng trở thành người xuất sắc nhất thế giới

Đó là lời tuyên bố của siêu sao người Bỉ khi xuất hiện tại sân Bernabeu với sự chứng kiến của hơn 50.000 CĐV cùng hàng triệu người theo dõi.

 Ảnh: Goal.

Ảnh: Goal.

"Mọi chuyện bắt đầu từ năm ngoái, thời điểm World Cup 2018 kết thúc. Tôi quyết định cố gắng cống hiến thêm 1 năm nữa tại Chelsea. Điều đó thực sự tốt khi cả tôi và CLB đã có những thành quả nhất định, đó là chức vô địch Europa League.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về việc có một ngày mình được khoác áo Real Madrid. Tại đây, tôi sẽ cố gắng để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng trước đó, tôi muốn biến Real thành CLB xuất sắc nhất", Hazard mở đầu bài phỏng vấn trong ngày ra mắt Los Blancos.

"Tôi muốn chơi cạnh những người giỏi nhất nhưng xin được phép không nói gì về các thương vụ chuyển nhượng của CLB. Zidane là người hùng từ khi tôi còn là một cậu nhóc, ông ấy chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi quyết định đặt chân tới đây.

Tôi đã 28 tuổi và đang đạt độ chín nhất của sự nghiệp. Đã đến lúc để thực hiện mọi thứ theo cách tuyệt vời nhất", Hazard đặt quyết tâm.

Hazard bảnh bao trong buổi họp báo đầu tiên tại sân Bernabeu. Ảnh: EPA.

Đến đội bóng Hoàng gia, Hazard chưa chọn được số áo do số 10 quen thuộc đang được Luka Modric nắm giữ. Trước đây, khi Ronaldo đến vào năm 2009, số 7 cũng được Raul Gonzalez sở hữu và CR7 phải mất một khoảng thời gian mặc áo số 9.

Tiền đạo người Bỉ chính là hạt nhân quan trọng nhất trong công cuộc vực lại Real Madrid dưới nhiệm kì 2 của HLV Zidane. Từ đầu kì chuyển nhượng mùa hè tới giờ, Los Blancos đã chi hơn 300 triệu bảng để đón liên tục 5 tân binh chất lượng. Việc đàm phán, ngã giá rồi mua chỉ trong "một nốt nhạc" của Chủ tịch Perez cho thấy tham vọng rất lớn muốn đòi lại tất cả trong mùa này.

Tại Real Madrid, Hazard có đủ mọi thứ để hiện thực hóa tham vọng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đầu tiên, khi được coi là hạt nhân của một dàn sao thượng thặng, anh sẽ trở thành trung tâm của lối chơi và dễ dàng được tạo điều kiện để tỏa sáng như 9 năm Ronaldo từng chơi tại đây. Từ những quả penalty hay các cơ hội đá phạt, Hazard sẽ được ưu tiên, qua đó thành tích cá nhân cũng từ đó được nâng cao.

Ảnh: Evening Standard.

Thứ hai, Real Madrid là đội bóng biết cách chiến thắng tại Champions League hơn ai hết với 13 lần trong lịch sử nâng cao danh hiệu này. Nhìn vào trường hợp của Ronaldo, chỉ cần anh cùng Los Blancos vô địch Châu Âu, Quả bóng Vàng gần như được bỏ vào trong túi. Hazard muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, anh cần có được danh hiệu này để được công nhận.

Điều cuối cùng, đó là sức ảnh hưởng của Chủ tịch Perez trong thế giới bóng đá. Real Madrid từng dùng thế lực và tiền bạc để chặn đứng rất nhiều luồng dư luận xấu nhắm về cầu thủ của mình. Thậm chí, những tin đồn Perez thâu tóm, mua chuộc các cơ quan truyền thông, các lá phiếu bầu chọn vẫn diễn ra thường xuyên. Dù biết những điều đó là mặt trái nhưng có một ông chủ lớn đứng ra chiều chuộng và bảo vệ mình như vậy, Hazard sẽ có bàn đạp vô cùng thuận lợi để làm bệ phóng.

“Bố già” Florentino Perez có quyền lực rất lớn. Ảnh: Getty.

Ở Real hiện tại, không có cầu thủ nào đủ sức và tầm để cạnh tranh vị trí tiền đạo trái của Hazard. Anh được dành riêng một khoảng không cả trên sân bóng lẫn ngoài đường pitch để phát triển, hệt như những gì Ronaldo từng có.

Hy vọng trong vài năm tới, siêu sao 28 tuổi này sẽ giành được Champions League và QBV như ước muốn.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/hazard-den-real-madrid-tham-vong-tro-thanh-nguoi-xuat-sac-nhat-the-gioi-738975.ldo