Hãy trả văn hóa lại cho văn hóa

Không có nghệ sĩ nào góp phần xây dựng văn hóa bằng những câu chửi thề tục tĩu rồi livestream hút thuốc lá phì phèo.

LTS: Những scandal của giới showbiz trong thời gian gần đây đã đặt ra một vấn đề lớn: giới showbiz có phải là lực lượng xây dựng nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc?

Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu có những chia sẻ sâu sắc về ranh giới giữa giải trí, thị hiếu và văn hóa thực thụ. Bài viết thể hiện quan điểm riêng và được đăng trên trang cá nhân của tác giả.

Một dân tộc sẽ diệt vong nếu mất đi văn hóa, đó là điều bất biến mà không gì có thể đảo ngược được. Văn hóa của chúng ta đang ở đâu, ở đâu thì tôi không biết, chứ chắc chắn phải trên phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, là truyền hình.

Chúng ta có quá nhiều ngôi sao ca nhạc, diễn viên hài lừng danh, MC lừng lẫy… Họ kiêu hãnh xưng danh, “nghệ sĩ”. Họ đĩnh đạc xưng hai từ, “cống hiến”. Họ vui vẻ thụ hưởng từ sự tung hô của những cá nhân mà họ cho rằng là người hâm mộ của họ.

Hoài Linh chụp với fan hâm mộ. Ảnh có tính chất minh họa

Hoài Linh chụp với fan hâm mộ. Ảnh có tính chất minh họa

Nhưng đáng tiếc, tôi cho rằng, văn hóa mà chúng ta mong muốn đã không được xây dựng từ lực lượng này. Không có nghệ sĩ nào góp phần xây dựng văn hóa bằng cách đi giả gái ẻo lả gây cười, bà bà tui tui. Không có nghệ sĩ nào góp phần xây dựng văn hóa bằng những câu chửi thề tục tĩu rồi livestream hút thuốc lá phì phèo. Không có nghệ sĩ nào góp phần xây dựng văn hóa bằng những vung vít từ thiện theo ý mình, ai thắc mắc thì chửi.

Rất nhiều năm nay, không có một nghệ sĩ khoa cử nào đủ sức cạnh tranh với các ngôi sao giải trí. Chính Nhà nước cũng không để ý nhiều đến việc phải tạo dựng những hình mẫu nghệ sĩ song hành cùng văn hóa. Chúng ta thật sự thiếu những nghệ sĩ có khả năng đóng góp và xây dựng văn hóa. Chúng ta phải thừa nhận cùng nhau, những cát-sê nghìn đô không phải là văn hóa.

Và những gì đang diễn ra khi mà thế giới nghệ sĩ đã phơi bày những điều phi văn hóa, rõ ràng, là một cơ hội để chấn chỉnh. Bắt đầu từ việc quản lý nhà nước yêu cầu các Đài truyền hình phải cân đối giữa các tiết mục giải trí và chương trình văn hóa, với những diễn viên giải trí và những nghệ sĩ được phân định rành mạch, rạch ròi.

Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/hay-tra-van-hoa-lai-cho-van-hoa-746431.html