Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn

Thời gian gần đây, trên địa bàn P. Hương Vân, TX Hương Trà (TT-Huế) nổi lên một đối tượng nữ là N.T.T (1969) thường xuyên sử dụng facebook để móc nối với số đối tượng xấu đăng tải, chia sẻ những bài viết trên mạng, nhằm xuyên tạc chế độ;

Người dân địa phương bức xúc trước việc làm sai trái của N.T.T tại hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc P. Hương Vân.

Theo đó, N.T.T. lập nhiều trang facebook, trong đó có trang facebook cá nhân N.Y.T liên tục đăng các bài viết xuyên tạc, nói xấu cán bộ, đảng viên; đòi lật đổ chế độ, lôi kéo mọi người biểu tình đòi người, đòi nhân quyền... Cơ quan CA cho hay, hành động của N.T.T gây ảnh hưởng đến tình hình ANCT, TTATXH, vi phạm pháp luật liên quan hành vi tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam; đưa và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông... Dù được cơ quan an ninh nhiều lần giáo dục, khuyên răn, nhưng đối tượng N.T.T vẫn cố tình vi phạm. Cơ quan CA và một số địa phương đã nhiều lần gửi giấy báo, giấy mời N.T.T lên làm việc, nhưng đối tượng không những không hợp tác mà còn thách thức, chống đối, hành vi ngày càng manh động.

Từ những thông tin, hình ảnh, bằng chứng được CA cung cấp, người dân ở P. Hương Vân bày tỏ sự bất bình và lên án những hành vi chống phá của các thế lực thù địch phản động, đối tượng cực đoan thời gian qua, mà N.T.T là một ví dụ. “Chúng tôi luôn tự hào mình là người dân của một phường anh hùng, nơi có 42 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp có biết bao người đã ngã xuống vì quê hương. Thế mà giờ đây, chúng tôi lại chứng kiến N.T.T - một người con của quê hương Hương Vân lại đi ngược lại truyền thống của cha ông, thật đau lòng”, ông Nguyễn Minh Đ., trú tại TDP 2 Lại Bằng, P.Hương Vân bày tỏ quan điểm. Còn bà Châu Thị X. trú TDP Lại Bằng 2, cho rằng: “N.T.T đã đi quá xa, với những việc làm, hành động rất quá đáng. Không chỉ tôi bức xúc mà cả P.Hương Vân này ai cũng bất bình. Nếu đủ chứng cứ thì xử lý nghiêm, không nên để T. tiếp tục gây thêm những manh động nào nữa”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị, ngành chức năng tiếp tục theo dõi, mong N.T.T có dấu hiệu hối cải, ăn năn. “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại chính là sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với những người phạm lỗi lầm nhưng biết ăn năn, hối cải. Hy vọng N.T.T hãy tỉnh ngộ, đừng nghe theo kẻ xấu nữa”, ông Nguyễn Duy X., trú TDP Sơn Công 1 chia sẻ.

Theo nhiều người dân P. Hương Vân, gần đây N.T.T tiếp tục đăng tải, chia sẻ trên facebook cá nhân với nội dung xuyên tạc, nói xấu, xúc phạm Đảng và Nhà nước. N.T.T liên tục thông báo cụ thể giờ giấc livestream để cùng kêu gọi phần tử phản động vào xem, lôi kéo, kêu gọi biểu tình đòi người... Nghiêm trọng hơn, N.T.T dẫn lại bài viết của một số báo về vụ việc xét xử các đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân rồi có những hành vi xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, đối tượng N.T.T còn vào Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Đắc Lắc và có những biểu hiện liên kết với các đối tượng xấu nhằm xuyên tạc chế độ; lôi kéo biểu tình, chống đối... Vào tháng 3-2018, N.T.T lại xuất hiện tại tỉnh Đắc Lắc, livestream vụ việc của các giáo viên có nguy cơ mất việc gây mất trật tự an ninh ở địa phương và đã bị lập biên bản xử lý hành chính.

Trước tình trạng này, ông Nguyễn Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P. Hương Vân kêu gọi cán bộ, đảng viên, người dân không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác; nhắc nhở, vận động người thân, con em mình không nghe theo kẻ xấu và để kẻ xấu lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ; gây xáo trộn tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn. Trên tinh thần đó, người dân cam kết, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết không để kẻ xấu lợi dụng; nghiêm chỉnh tuân thủ theo những quy định của pháp luật; bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; xây dựng quê hương Hương Vân ngày càng phát triển.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_196595_hay-tinh-ngo-truoc-khi-qua-muon.aspx