Hãy phá bỏ sự im lặng khi bạo lực gia đình diễn ra

Chiều 23.11 tại Hà Nội đã khai mạc Triển lãm Phía sau cánh cửa. Triển lãm do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Thị Hương khẳng định: Triển lãm có ý nghĩa quan trọng, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Triển lãm là kết quả nghiên cứu hơn 60 trường hợp bị bạo lực gia đình, trong đó một nửa là các ca bạo lực được cung cấp từ Nhà bình yên của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Phía sau cánh cửa gửi đi thông điệp: Hãy nói ra, phá bỏ sự im lặng, khi bạo lực diễn ra một lần nó sẽ tiếp tục diễn ra. Đồng thời nhằm kết nối, hỗ trợ kịp thời nạn nhân bạo lực gia đình; giới thiệu một số mô hình phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Những không gian sắp đặt đầy ấn tượng với người xem

Triển lãm thu hút nhiều thanh niên, sinh viên đến tham quan

Triển lãm mở cửa đến ngày 31.12 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

ĐÀO ANH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-%C4%91inh/artmid/424/articleid/13259/hay-pha-bo-su-im-lang-khi-bao-luc-gia-dinh-dien-ra