Hãy dựng tượng đài trong lòng dân

Chạy đua xây dựng tượng đài trong khi nhiều địa phương người dân ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thì bức tượng đài đó có đồ sộ, hoành tráng đến mấy cũng chẳng mấy ai lấy làm tự hào… tiền của nhà nước đâu phải lá đa.

Tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh có tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng ở huyện nghèo. Ảnh Thái Thịnh.

Tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh có tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng ở huyện nghèo. Ảnh Thái Thịnh.

Thời gian qua, không ít địa phương đua nhau xây dựng tượng đài hoành tráng với khoản chi lên đến nhiều tỉ đồng, trong số đó có cả những nơi còn nhiều khó khăn. Nếu, số tiền đó được sử dụng vào việc xóa đói giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào thì đó mới thực sự là một tượng đài lớn trong lòng dân.

Điển hình như gần đây nhất, thông tin về việc huyện miền núi Vĩnh Thạnh (Bình Định) - một địa phương còn nhiều khó khăn đã quyết định sẽ xây dựng tượng đài 48 tỉ đồng. Hay trước đó, câu chuyện UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) xin chủ trương dựng tượng đài với kinh phí 20 tỉ đồng gây xôn xao dư luận. Hay, ngay giữa thủ đô dư luận cũng phải một phen dậy sóng về việc Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua việc sẽ dựng tượng Vua Lý Thái Tông là biểu tượng của công lý và hoạt động xét xử… .

Dù khoản tiền để xây dựng tượng đài được huy động từ bất cứ nguồn nào thì đều là của nhân dân đóng góp. Việc xây dựng tượng đài đã tạo ra những làn sóng dư luận, không ít người đặt ra câu hỏi: Vì sao, ngân sách nhà nước là của dân đóng góp lại có thể dễ dàng mang ra khỏi két để chi vào những khoản không thiết thực trong khi nhân dân nhiều địa phương còn đang hàng ngày đối mặt với đói nghèo?

Có thể thấy những năm qua, danh sách tượng đài được xây dựng với nguồn kinh phí nhiều tỉ đồng vẫn cứ dài thêm, trong khi người dân ở nhiều địa phương vẫn đang mong chờ những công trình dân sinh thiết thực phục vụ cuộc sống.

Việc chi tiêu ngân sách nhà nước nói chung và chi tiêu trong “phong trào” xây dựng tượng đài nói riêng ở thời gian vừa qua như một hồi chuông khẩn thiết về công tác quản lý ngân sách nhà nước, cần có những chế tài tài chính chặt chẽ để các cơ quan quản lý nhà nước thấy rõ trách nhiệm của mình.

Khi lo được cho người dân có cuộc sống ấm lo, kinh tế phát triển bền vững…, thì đó sẽ là tượng đài đầy ý nghĩa được xây dựng vững chãi nhất trong lòng nhân dân.

Phạm Sỹ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hay-dung-tuong-dai-trong-long-dan-490647.html