'Hãy để cho tiếng Pháp tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên'

Nói nhiều ngôn ngữ sẽ mở ra cho chúng ta nhiều cánh cửa, bắc những cây cầu giao lưu với nhiều dân tộc trên thế giới. Nói tiếng Pháp mang lại nhiều cơ duyên được học tập ở nước ngoài, gia tăng cơ hội việc làm...

Đó là quan điểm của ông Eric Normand Thibeault (Đại diện Khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ) tại buổi họp báo về sự kiện kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ diễn ra chiều 9/3 tại Hà Nội. Đến dự có đại diện các Đại sứ quán, Phái đoàn và Tổ chức Pháp ngữ tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Ông cho biết thêm: “Chủ đề chính của các hoạt động kỷ niệm năm nay là Tôi yêu thích và tôi chia sẻ với mục đích khuếch trương ngôn ngữ của chúng ta. Ngày Pháp ngữ năm nay nhằm hướng tới thanh niên và thúc đẩy thanh niên tham gia các hoạt động thông qua các mạng xã hội".

"Hãy để cho tiếng Pháp tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên và tìm thấy ngôn ngữ này ở những nơi mà chúng ta không ngờ tới”, ông Thibeault nhấn mạnh.

Ông Eric Normand Thibeault (giữa) tại buổi họp báo. (Ảnh: Phi Khanh)

Ông Thibeault cho biết thêm, từ năm 2010 đến 2014, số người nói tiếng Pháp trên toàn thế giới tăng từ 220 triệu lên 274 triệu người. Với việc kết nạp thêm các thành viên mới tại Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ tại Madagascar tháng 11/2016, giờ đây OIF có 84 Nhà nước, Chính phủ thành viên và quan sát viên, trong đó có 7 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương là Campuchia, Lào, Thái Lan, Vanuatu, Việt Nam, Hàn Quốc và New Caledonia.

Tại đây, bà Jehanne Roccas, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, Chủ tịch Nhóm các đại sứ quán, phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam (GADIF) cho hay, Lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra vào tối 17/3 tại Hà Nội, do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Văn phòng khu vực Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) và GADIF tổ chức.

Cũng theo ông Lê Trường Giang (đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam), các chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ nói chung và Lễ kỷ niệm chính thức tại Nhà hát lớn nói riêng sẽ là ngày hội của những người sử dụng tiếng Pháp và những người luôn tâm huyết và cống hiến hết mình cho sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ và của phong trào Pháp ngữ tại Việt Nam.

Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: Phi Khanh)

Ngay sau Lễ kỷ niệm là buổi biểu diễn văn nghệ đa âm sắc, với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ các quốc gia khác nhau. Trong đó, có tiết mục của Nhà hát múa rối Việt Nam và các em học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, các phần trình diễn của các nghệ sĩ Roumanie thuộc đoàn ca múa nhạc dân tộc Doina Oltului, của tam tấu Tâm hồn Nhà thơ của vùng Wallonie-Bruxelles…

Cũng tại buổi lễ này, Giải thưởng Danh dự và Giải thưởng Thanh niên Pháp ngữ sẽ được trao cho những người đoạt giải năm 2017. Ngoài ra, các hoạt động đa dạng sẽ diễn ra ở nhiều thành phố và các vùng miền từ Bắc vào Nam như: Các cuộc thi, buổi ca nhạc, triển lãm, ngày hội văn hóa… Đặc biệt, Liên hoan phim Pháp ngữ sẽ diễn ra tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Vinh với một loạt phim nổi tiếng như “Cha và con và...” (Việt Nam, Pháp, Đức, Hà Lan sản xuất), “Hé mắt nhìn” (Tunisia), "Cô bé Heidi" (Thụy Sĩ), "Tình tay ba" (Pháp)...

Ngày quốc tế Pháp ngữ 20/3 hàng năm là dịp để những người nói tiếng Pháp trên toàn thế giới thể hiện sự gắn bó của mình với tiếng Pháp, khẳng định tình đoàn kết và mong muốn được chung sống cùng nhau trong sự khác biệt và đa dạng, cũng như đề cao những giá trị mang tính toàn cầu của nhân loại.

Phi Khanh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hay-de-cho-tieng-phap-tiep-tuc-lam-chung-ta-ngac-nhien-45588.html