Hãy cảnh giác trước hàng loạt cây cảnh quen thuộc nhưng chứa chất độc

Bạn có biết đằng sau vẻ rực rỡ, tươi sắc của rất nhiều loại cây cảnh là những tai họa rình rập.

Cây cảnh vừa là vật phẩm phong thủy là vật trang trí phổ biến giúp ngôi nhà và không gian sống của gia đình bạn trở nên xanh tươi, thoáng mát. Thế nhưng, không phải loại cây cảnh nào cũng có tất cả các công dụng tích cực đó. Qua bài viết này, bạn sẽ thấy bất ngờ vì có những cây ảnh vô cùng quen thuộc, nhưng lại ẩn chứa chất độc nguy hiểm.

Cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu nổi bật với những bông hoa to, nở rộ rực rỡ nên thường được trồng trong vườn nhà. Ít ai biết rằng trong lá, củ, hoa của cẩm tú cầu chứa chất Hydragin-cyanogenic glycoside mà nếu ăn phải sẽ gây tiêu chảy, đau bụng trong nhiều giờ, ói mửa, thở gấp. Trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến hôn mê và co giật. Ngoài ra, những hạt phấn nhỏ do hoa cẩm tú cầu tiếp xúc với da có thể gây dị ứng. Chính vì thế nếu vẫn yêu thích trồng loài hoa này hoặc mua về cắm, bạn cần đặc biệt để ý nếu nhà có trẻ nhỏ.

Cây lan ý

Đây là một trong những cây cảnh được nhiều người ưa thích vì khả năng thanh lọc độc tố, bụi bẩn trong không khí rất tốt. Cây lan ý có tên khoa học là Zantedeschia aethiopica. Tuy có khả năng lọc bớt bức xạ điện từ phát ra từ wifi, tivi, máy tính, laptop, đồ điện tử,… nhưng trong lá và củ của cây lan ý đều có chất độc đường ruột calcium oxalate. Nếu ăn phải chúng bạn có thể bị ói mửa, bỏng rát bề mặt niêm mạc.

Cây vạn tuế

Cây vạn tuế là loại cây cảnh rất phổ biến, hay được trưng bày ở các cơ quan, trường học tại Việt Nam. Tuy nhiên, tờ National Tropical Botanical Garden từng cảnh báo rằng loài cây này có độc cycasin, mọi người không nên tiếp xúc gần hoặc dùng tay vặt lá lá, hạt, vỏ vạn tuế, bởi có thể bị ngộ độc. Ngoài ra, các hợp chất alkaloids trong thân cây có thể gây ung thư.

Tulip

Tupip (hay có tên gọi khác là uất kim hương, uất kim cương) là một loại hoa có vẻ đẹp độc đáo và nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhưng trong y học hoặc ứng dụng y tế, tulip gần như không có giá trị. Thậm chí vì có một lượng ba-zơ cực độc nên loài hoa này có khả năng làm gây ra chứng đau đầu, tim đập nhanh, chóng mặt, buồn nôn.

Cây trạng nguyên

Hoa trạng nguyên là một loài cây nổi bật với những phiến màu đỏ rực lửa với chùm hoa vàng nho nhỏ ở giữa. Cây còn có tên tiếng Anh là poinsettia hay Christmas flower (hoa giáng sinh), được ưa chuộng bày trong nhà dịp Giáng Sinh, lễ tết bởi dáng vẻ tươi vui cùng cái tên may mắn của mình. Tuy vậy, loài cây này có nhiều nhựa trắng gây kích ứng da và dạ dày. Nếu vô tình ăn lá trạng nguyên có thể dẫn đến tiêu chảy hoặc buồn nôn.

Loan Mạc (Tổng hợp)

Hình ảnh: Minh họa

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/nha/gap-hay-canh-giac-truoc-hang-loat-cay-canh-quen-thuoc-nhung-chua-chat-doc-20200807095430274.htm