Hawaii tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Bang Hawaii của Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do mưa lớn dẫn đến ngập lụt, lở đất, gây nguy cơ vỡ đập. Hai hạt của bang này phải yêu cầu dân sơ tán.

“Việc ban bố tình trạng khẩn cấp là để giải phóng khoản ngân sách của bang nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng”, Thống đốc bang Hawaii David Ige cho biết, theo Reuters.

Nước tràn qua một đập ở đảo Maui của Hawaii, phá hủy nhà cửa, buộc người dân phải sơ tán.

Nguy cơ lũ lụt đã được cảnh báo trong hai ngày qua. Thời tiết xấu được dự báo tiếp tục cho đến ngày 12/3, cũng theo thống đốc bang. Tính đến sáng ngày 10/3 (giờ địa phương), bang này chưa ghi nhận thương vong do thời tiết.

 Nước lũ tràn qua đường phố ở Hauula, Hawaii ngày 9/3, trong bức ảnh từ một video trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Nước lũ tràn qua đường phố ở Hauula, Hawaii ngày 9/3, trong bức ảnh từ một video trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Ở Maui, mưa lớn gây hư hại đường sá, làm tắc nghẽn giao thông. Mưa cuốn trôi hoàn toàn một cây cầu và phá hỏng một cây cầu khác. Mực nước cao làm tăng nguy cơ xói mòn.

Reuters dẫn thông tin từ Thị trưởng Maui Michael Victorino cho biết 6 căn nhà đã bị hư hại nặng hoặc bị phá hủy.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hawaii-tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-do-mua-lu-post1191611.html