Hậu World Cup - Những lý do nên ghé thăm Croatia ít nhất một lần trong đời

Sau kỳ World Cup ấn tượng nhiều người bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về Crotia và mong muốn một lần đặt chân đến quốc gia này.

Sau khi vẽ nên một câu chuyện kỳ tích tại World Cup 2018 trên đất Nga, mọi ánh mắt đang đổ dồn về đất nước của đội tuyển đương kim Á quân Croatia. Không ít thông tin được tìm thấy, nhất là những lý do ấn tượng về việc nên ghé thăm quốc gia này một lần trong đời.

Hơn một ngàn hòn đảo du lịch nghỉ dưỡng, là sự lựa chọn đặc biệt chỉ có ở Ctoatia.

Những bãi biển ngát xanh.

Rakija đồ uống đặc trưng của người Crotia.

Những cảnh đẹp ngoạn mục.

Tắm trong hang động, dịch vụ du lịch này chỉ có riêng tại xứ Croatia.

Theo đó, Croatia là quốc gia nằm ở ngã tư của Trung và Đông Nam Âu, giáp Biển Adriatic. Croatia có diện tích 56.594 kilômét vuông và dân số 4.280.000, hầu hết dân số là người Công giáo La Mã .

Di chuyển không bằng xe công cộng mà bằng "đôi chân của chính mình".

Những giây phút trải lòng cùng thiên nhiên.

Các hang động trở thành không gian cá nhân.

Có nhiều công viên quốc gia để bạn có thể ghé thăm trong một tuần.

Hoàng hôn độc nhất ở Croatia.

Sau màn tỏa sáng tại World Cup, một cơn bão du lịch đang đổ bộ trên khắp mọi nẻo đường ở Croatia. Những nét văn hóa và đời sống sinh hoạt mới lạ hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn giúp quốc gia này tăng cao tiềm năng du lịch.

Người dân bản địa rất độc đáo.

Những đêm nhạc cuồng nhiệt ở Croatia.

Cá tươi xuất hiện ở mọi nơi.

Hải sẳn làm nên thương hiệu ẩm thực cho Croatia.

Với bờ biển Adriatic tuyệt đẹp, các thị trấn xinh xắn cùng những lễ hội âm nhạc, rượu vang, truyền thống vang dội, không có gì bất ngờ khi nói rằng đây chính là đất nước hoàn hảo để du lịch trong năm.

'Thánh nhạc chế triệu view' - Tài Smile gây choáng khi giả gái xinh như hot girl đánh lừa cả Hoài Linh

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/hau-world-cup-nhung-ly-do-nen-ghe-tham-croatia-it-nhat-mot-lan-trong-doi-53571.html