Hậu vệ MU bị cấm thi đấu sau cú đạp gãy xương sườn đối thủ

Cầu thủ được MU cho Marseille mượn, Eric Bailly, bị treo giò 7 trận sau cú đạp vào ngực đối thủ trong chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Hyeres ở vòng 64 đội Cúp Quốc gia Pháp hôm 7/1.

Sự cố xảy ra ở phút 15, Eric Bailly đạp thẳng gầm giày vào ngực Almike Moussa N'Diaye trong một tình huống tranh chấp nảy lửa. Trước pha vào bóng thô bạo của hậu vệ người Bờ Biển Ngà, trọng tài không còn lựa chọn ngoài việc rút thẻ đỏ trực tiếp cho Bailly.

Cú đạp của cựu cầu thủ Villarreal khiến N'Diaye nhập viện trong tình trạng gãy xương sườn, tổn thương phổi và gan. Bailly cũng đã trực tiếp đến bệnh viện để thăm hỏi và xin lỗi đồng nghiệp.

Hậu vệ thuộc biên chế Man United nhận án treo giò 7 trận và đã thực hiện được hai trong số đó. Anh ngồi ngoài khi Marseille thắng Troyes và Lorient tại Ligue 1. Anh sẽ tiếp tục vắng mặt ở các trận gặp Rennes, Monaco, Nantes, Nice và Clermont Foot.

Bailly đang khoác áo Marseille dưới dạng cho mượn từ Man United. HLV Erik Ten Hag từng muốn cầu thủ này ở lại Old Trafford nhưng không thể đảm bảo suất đá chính cho anh. Vì vậy, Bailly đã chọn giải pháp rời đi. Bailly được đánh giá cao bởi lối chơi năng nổ. Tuy nhiên, phong độ của anh lại quá thất thường. Đây là điều khiến cầu thủ 28 tuổi không có chỗ đứng tại MU.

Mùa giải 2022/23 diễn ra không mấy suôn sẻ với trung vệ sinh năm 1994 khi anh mới có 6 lần ra sân tại Ligue 1. Marseille có quyền từ chối mua đứt Bailly nếu cầu thủ này không đáp ứng được một số điều khoản trong hợp đồng.

Cú đạp của Eric Bailly khiến đối thủ phải đi cấp cứu Hậu vệ người Bờ Biển Ngà nhận thẻ đỏ trong chiến thắng 2-0 của Marseille trước chủ nhà Hyeres ở vòng 64 đội Cúp Quốc gia Pháp đêm 7/1 (giờ Hà Nội).

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hau-ve-mu-bi-cam-thi-dau-sau-cu-dap-gay-xuong-suon-doi-thu-post1395349.html