Hậu vệ Malaysia tuyên bố 'bắt bài' ĐT Việt Nam

Trong phát biểu mới nhất, hậu vệ Aidil Zafuan của ĐT Malaysia cho biết hiểu một phần lối chơi của ĐT Việt Nam.

Aidil Zafuan tin mình sẽ bắt bài được ĐT Việt Nam.

Aidil Zafuan tin mình sẽ bắt bài được ĐT Việt Nam.

Ngày 10/10, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình. Đó sẽ là trận đấu mà cả hai đội đều phải quyết tâm cho một chiến thắng. Nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam, Malaysia sẽ có trận giao hữu với Sri Lanka vào ngày 5/10.

Trong buổi họp báo mới nhất, hậu vệ Aidil Zafuan của ĐT Malaysia nói: “Nhìn lại những trận đấu trước, đặc biệt là trận đấu với Indonesia, tôi nghĩ Malaysia không cần phải thay đổi quá nhiều. Chúng tôi cần phải giảm tối đa những sai lầm ở hàng thủ và tập trung hơn vào các tình huống tấn công”.

Ở bảng G hiện tại, Malaysia đang xếp thứ 3 sau 1 chiến thắng và 1 thất bại. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe thể hiện một lối chơi tấn công rất bắt mắt nhưng lại thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm. Chính điều đó cộng thêm những vấn đề ở hàng phòng ngự đã khiến họ không có được kết quả như ý.

“Về trận đấu với Việt Nam, hàng phòng ngự của Malaysia sẽ phải rất đề phòng với tốc độ của các cầu thủ Việt Nam vì họ rất nhanh.

Là một người từng đối đầu với Việt Nam, tôi nghĩ rằng mình có thể hiểu được một phần lối chơi của họ, chính vì vậy sẽ không khó để tôi và đồng đội tìm ra cách bắt bài các đường tấn công của họ. Tôi tin rằng kinh nghiệm của mình sẽ phát huy tác dụng nếu tôi được ra sân trong trận đấu tới”, Aidil Zafuan nhận định.

Aidil Zafuan nói thêm: “Là một cầu thủ lớn tuổi trong đội, tôi sẽ làm tất cả những gì vì lợi ích của toàn đội. Quan trọng nhất là phải tuân thủ chiến thuật của HLV trưởng và mang lại kết quả cho đội trong những trận đấu sắp tới”.

Ở một diễn biến liên quan, hiện HLV Park Hang-seo đã có danh sách 25 cầu thủ đấu Malaysia sắp tới. Trước trận gặp Malaysia, thầy Park tiếp tục loại thêm 2 người nữa để đăng ký danh sách 23 cầu thủ với BTC.

Hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn chưa đủ quân số. Ngày 3/10, thủ môn Đặng Văn Lâm đã hội quân cùng các đồng đội. Trong khi đó, nhóm các cầu thủ của CLB Hà Nội mặc dù đã kết thúc trận đấu chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 hôm 2/10 nhưng do lịch trình di chuyển không thuận lợi từ CHDND Triều Tiên về Việt Nam nên đến ngày 5/10 mới có thể gia nhập đội tuyển.

Ngoài ra, gau cầu thủ thi đấu ở châu Âu là Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu dự kiến sẽ hội quân vào ngày 7/10, tức là chỉ có 3 ngày tập luyện cho trận gặp Malaysia.

Danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam bao gồm:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (8): Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ (8): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/hau-ve-malaysia-tuyen-bo-bat-bai-dt-viet-nam-a295704.html