Hậu vệ Duy Mạnh: 'Quãng nghỉ vừa qua giúp các đội có thể làm lại từ đầu'

Bộ ba trụ cột của Hà Nội FC gồm Moses, Duy Mạnh và Đình Trọng đã có thể trở lại thi đấu sau quãng thời gian nghỉ dài.Bộ ba trụ cột của Hà Nội FC gồm Moses, Duy Mạnh và Đình Trọng đã có thể trở lại thi đấu sau quãng thời gian nghỉ dài.

V-League 2021 đã ấn định thời gian trở lại sau quãng nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối với những đội đang có phong độ tốt và dẫn đầu bảng đấu như Hải Phòng hay B.Bình Dương, "kì nghỉ" này là điều không mong muốn. Nhưng đối với những CLB đang gặp nhiều vấn đề như Hà Nội FC hay ĐKVĐ Viettel, đây là khoảng thời gian cần thiết để ổn định lại đội ngũ cũng như tâm lý cầu thủ.

"Với các đội đang thi đấu tốt thì sẽ thấy thời gian nghỉ do dịch bệnh vừa qua là đáng tiếc, nhưng với các đội bóng có thành tích thi đấu không tốt như Hà Nội hay Viettel thì đó là quãng nghỉ rất cần thiết. Dù vậy, phòng chống dịch Covid-19 vẫn là việc vô cùng quan trọng. Thời gian này tất cả các đội bóng đều sẽ làm lại từ đầu, bắt nhịp tốt nhất để quay lại đường đua" - hậu vệ Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC) chia sẻ.

"Thời gian này tất cả các đội bóng đều sẽ làm lại từ đầu, bắt nhịp tốt nhất để quay lại đường đua"

"Thời gian này tất cả các đội bóng đều sẽ làm lại từ đầu, bắt nhịp tốt nhất để quay lại đường đua"

Sau 2 vòng đấu đầu tiên, đội bóng Thủ đô đang không có được kết quả tốt khi nhận liên tiếp 2 trận thất bại trước Nam Định và B.Bình Dương. Khó khăn lớn nhất của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đến từ lực lượng nhân sự khi bộ ba cầu thủ chủ chốt nơi hàng phòng ngự gồm Moses, Duy Mạnh và Đình Trọng đều chưa có được phong độ tốt nhất.

Do đó, khoảng thời gian giải đấu tạm hoãn được xem là cơ hội tốt để những cầu thủ này bình phục, trở lại tập luyện.

"Hai trận vừa qua, Hà Nội FC có kết quả không được tốt. Khi anh em được ăn Tết bên gia đình và quay trở lại thì toàn đội rất háo hức tập luyện, tập trung cao độ hơn và động viên nhau rất nhiều. Tình trạng của tôi hiện tại rất tốt, tôi cũng đã quay trở lại tập luyện cùng toàn đội bình thường" - Duy Mạnh cho hay.

Theo hậu vệ sinh năm 1996, bất kì cầu thủ nào khi chấn thương quay trở lại đều mất một thời gian để lấy lại nhịp thi đấu, cảm giác thi đấu. Đây là điều mà không phải ai cũng cảm nhận được. Ngoài ra, đa phần cầu thủ đều rất sợ tái phát chấn thương và phải mất một thời gian khá dài để lấy lại cảm giác thi đấu.

"Phải trải qua quá trình tập luyện, thi đấu thì mới có thể lấy lại được nhịp. Bản thân tôi không sợ chấn thương quay lại. Tôi nghĩ là qua thời gian, nếu bản thân vượt qua được nỗi sợ và thi đấu tốt thì sẽ lấy lại được những gì mình có" - Duy Mạnh chia sẻ thêm.

Ở lượt trận tiếp theo, Hà Nội FC sẽ đối đầu với CLB Hải Phòng ở sân Lạch Tray - đội bóng đang có liên tiếp 2 trận thắng, tạm xếp ở vị trí đầu bảng đấu.

Theo đánh giá của Duy Mạnh, đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho đội bóng Thủ đô bởi không chỉ Hà Nội, CLB Hải Phòng hay những đội bóng khác cũng sẽ tận dụng quãng thời gian nghỉ vừa qua để tập luyện nhằm cải thiện tốt nhất khả năng của mình.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hau-ve-duy-manh-quang-nghi-vua-qua-giup-cac-doi-co-the-lam-lai-tu-dau-20210301212920102.htm