Hậu vệ Bình Dương tự tin chặn đứng Quang Hải tại chung kết AFC Cup

Hậu vệ Hồ Tấn Tài cho rằng nếu chơi đúng sức, anh cùng các đồng đội đủ khả năng ngăn chặn hàng công cực mạnh của CLB Hà Nội với nhạc trưởng là tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Bước vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, CLB Hà Nội đang là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu với 26 bàn thắng sau 8 trận. Tuy nhiên, đối thủ của họ ở trận đấu sắp tới sẽ là CLB Bình Dương, đội bóng sở hữu hàng phòng ngự vững chắc nhất với chỉ 7 bàn thua tới nay.

Quang Hải cùng các đồng đội ghi tới 26 bàn vào lưới các đối thủ, trong đó đáng kể nhất là màn "hủy diệt" Nagaworld của Campuchia 10-0 ngay trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Chiến.

Quang Hải cùng các đồng đội ghi tới 26 bàn vào lưới các đối thủ, trong đó đáng kể nhất là màn "hủy diệt" Nagaworld của Campuchia 10-0 ngay trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Chiến.

Bởi vậy, hậu vệ Hồ Tấn Tài của đội bóng đất Thủ tỏ ra khá tự tin dù phải chạm trán với hàng công mạnh nhất giải ở trận đấu tới đây.

"Hà Nội là đội bóng có hàng tấn công mạnh, rất khó để đối đầu họ. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng làm điều tốt nhất có thể để ngăn chặn tiền đạo đối phương và giúp đội nhà đạt được mục tiêu đề ra", anh mở đầu bài phỏng vấn với AFC.

Nói về chiến thuật phòng ngự của Bình Dương ở trận đấu tới, Tấn Tài chia sẻ: "Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết và Pape Omar là 3 cầu thủ cực nguy hiểm mà chúng tôi cần phải chuẩn bị trước phương án đối đầu họ. Theo tôi, điều quan trọng nhất là toàn đội cần giữ được sự tập trung nơi hàng phòng ngự trong suốt thời gian trận đấu".

"Chiến thuật của chúng tôi là cố gắng rình rập và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công. Bàn thắng mở tỷ số sẽ vô cùng quan trọng, và nó có thể mang tới lợi thế cho đội bóng trong trận lượt về", cầu thủ này cho biết thêm.

Lĩnh trọng trách trấn giữ nơi hành lang phải CLB Bình Dương, Tấn Tài ở trận đấu tới đây nhiều khả năng sẽ phải đối đầu bộ đôi cực lợi hại của CLB Hà Nội là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải. Dẫu vậy, việc thi đấu cùng nhau từ lâu giúp hậu vệ này rất tự tin trong việc khắc chế 2 cầu thủ nói trên.

"Quang Hải, Văn Hậu và tôi thường đi uống cafe cùng nhau khi có thời gian rảnh. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ chia sẻ về những câu chuyện đời sống, không phải về trận đấu mà chúng tôi sẽ là đối thủ của nhau", Tấn Tài khẳng định.

Tấn Tài là đồng đội của Quang Hải và Văn Hậu từ thời còn ở U19 Việt Nam.

"Tôi biết rõ Quang Hải bởi chúng tôi từng chơi cùng nhau ở nhiều cấp độ đội tuyển quốc gia, và tôi cần nghĩ xem sẽ đối phó với cậu ấy thế nào ở trận đấu tới. Nếu có thể giữ được sự tập trung tối đa, tôi tự tin mình có thể ngăn chặn được Quang Hải. Tuy vậy, tôi không nghĩ quá nhiều tới việc ngăn chặn một cá nhân nào đó, điều quan trọng là hướng tới trận đấu và có được màn thể hiện tốt nhất", hậu vệ sinh năm 1997 chia sẻ.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Bình Dương sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 31/7 (theo giờ Hà Nội) trên sân vận động Gò Đậu.

Hồ Tấn Tài đánh đầu phản lưới tại AFC Cup Để thua PSM Makassar với tỷ số 1-2 chiều 26/6, song CLB Bình Dương vẫn giành tấm vé vào chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á gặp đội Hà Nội nhờ luật bàn thắng sân khách.

Linh Sơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hau-ve-binh-duong-tu-tin-chan-dung-quang-hai-tai-chung-ket-afc-cup-post972569.html