Hậu vệ 32 tuổi sắp hạ bệ 'vua' Ibrahimovic sau 10 năm

Chân sút kỳ cựu đang khoác áo MU là cầu thủ hay nhất Thụy Điển từ năm 2007 trước khi bị 'phế ngôi'.

Granqvist được kỳ vọng 'lật đổ' đồng nghiệp sau 10 năm. Ảnh: TS.

Người hạ bệ ngôi vương của Ibrahimovic là hậu vệ sinh năm 1985 đang chơi bóng ở Nga trong màu áo CLB Krasnodar Andreas Granqvist.

Chiến tích mới nhất của cầu thủ từng khoác áo Wigan ở Ngoại hạng Anh là góp công lớn đưa tuyển Thụy Điển vượt qua Italy để giành vé dự World Cup 2018 ở Nga. Granqvist cùng hậu vệ Lindelof - người đang khoác áo MU - tạo nên sự chắc chắn trước hàng phòng ngự Thụy Điển trong hai lượt trận đấu play-off.

Ibrahimovic vô đối ở Thụy Điển từ năm 2007. Anh 10 lần liên tiếp giành giải cầu thủ hay nhất nước từ Liên đoàn bóng đá quốc gia. Tuy vậy năm 2017, tổ chức bóng đá cao nhất Thụy Điển quyết định có sự thay đổi khi Granqvist nhiều khả năng được lựa chọn. Bởi anh là đầu tàu trong thành tích của đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Ibrahimovic từ giã tuyển Thụy Điển sau Euro 2016, anh cũng nghỉ thi đấu gần một năm vì chấn thương ở MU.

Granqvist có 11 năm gắn bó với tuyển Thụy Điển. Ảnh: NS.

"Ông vua mới" Granqvist từng thi đấu một mùa giải cho Wigan ở Ngoại hạng Anh, hai mùa tại Serie A trong màu áo Genoa. Còn lại anh khoác áo nhiều CLB nhỏ tại Hà Lan và Thụy Điển. Hiện tại, anh đang là đội trưởng của đội bóng Nga Krasnodar. Tuy vậy, ở tuyển Thụy Điển, Granqvist là cựu binh khi cống hiến từ năm 2006 với 69 lần ra sân và 6 bàn thắng.

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/hau-ve-32-tuoi-sap-ha-be-vua-ibrahimovic-sau-10-nam-3674491.html