Hậu trường tập luyện của Chris Hemsworth trong 'Extraction'

Thần Sấm vào vai tay lính đánh thuê trong phim 'Extraction'. Trái ngược với hình ảnh dữ tợn trên phim, Chris Hemsworth ở hậu trường vui nhộn, hài hước.

Chris Hemsworth vào vai Tyler Rake - một tay lính đánh thuê lão luyện trong Extraction. Rake được thuê tới Bangladesh để giải cứu cậu con trai bị bắt cóc của một tên trùm tội phạm xuyên quốc gia. Anh phải tập luyện ở hậu trường để chuẩn bị tốt cho vai diễn.

Trong một video hậu trường, Thầm Sấm đã hào hứng tập luyện chơi bóng rổ. Anh còn đùa rằng: “Bóng này nặng quá nên chúng không nảy quá nhiều”. Tài tử còn thử nhiều dụng cụ được tổ sản xuất chuẩn bị.

Hậu trường vui nhộn của Chris Hemsworth. Ảnh: Daily Mail

Hậu trường vui nhộn của Chris Hemsworth. Ảnh: Daily Mail

“Những thứ này lắp ráp lại sẽ được một chiếc xe đua Go-kart. Nhưng phải có thêm 2 bánh xe, chỗ ngồi và tay lái nữa”, diễn viên gốc Australia trêu khi nghịch các thiết bị có trên hiện trường.

Extraction là “cú nổ" lớn của Netflix kể từ khi lên sóng từ cuối tháng 4. Theo công bố của nền tảng chiếu phim trực tuyến, đã có hơn 90 triệu tài khoản ấn chọn theo dõi tác phẩm hành động.

Sao The Cabin in the Woods cũng đăng một video cảm ơn khán giả trên trang cá nhân, đồng thời “nhá hàng" về những dự án tiếp nối Extraction. “Chúng tôi rất vui mừng vì bộ phim được các bạn đón nhận. Thay mặt anh em nhà Russo, đạo diễn Sam Hargrave, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bạn. Chúng tôi yêu các bạn rất nhiều”, anh nói.

Một phân cảnh của Chris Hemsworth trong phim Extraction.

Với Extraction, anh em nhà Russo đã bắt tay vào dự án từ khi Avengers: Infinity War (2018) còn đang trong quá trình sản xuất. Họ chủ động đề nghị cựu diễn viên đóng thế kiêm đạo diễn Sam Hargrave và “Thần Sấm” Chris Hemsworth hợp tác.

Kịch bản do Joe Russo chấp bút đuợc dựa trên bộ truyện tranh Ciudad mà chính ông từng tham gia sáng tác hồi 2014. Trong phim, Hemsworth nhận nhiệm vụ giải cứu con tin là cậu con trai chỉ mới 14 tuổi (Rudhraksh Jaiswal) của một ông trùm ma túy Ấn Độ.

Để chuẩn bị cho vai diễn, anh trai Liam Hemsworth đến phòng gym 5 ngày mỗi tuần, thực hiện loạt bài tập gym cường độ nặng. Bên cạnh xây dựng cơ bắp bằng tạ và tăng dần khối lượng theo thời gian, Chris Hemsworth còn kết hợp tập cardio, plank, squat, lướt sóng, bơi lội… nhằm tăng cường hoạt động của toàn bộ nhóm cơ của cơ thể.

Phương Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hau-truong-tap-luyen-cua-chris-hemsworth-trong-extraction-post1082628.html