Hầu tòa vì trộm 9 con chó

Hai người đàn ông ở Quảng Bình vừa phải hầu tòa vì hành vi trộm chó. Một phụ nữ cũng bị tòa xử phạt vì tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Ngày 19/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Hòa Tam (49 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi) - cùng trú Lệ Thủy, Quảng Bình - về tội Trộm cắp tài sản. Bà Lê Thị Huệ (51 tuổi, trú Triệu Phong, Quảng Trị) bị xét xử về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

HĐXX tuyên phạt Tam và Vinh cùng mức án 4 tháng tù. Bà Huệ bị phạt hành chính 20 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: H.T.

Theo cáo trạng, tối 19/7, Tam rủ Vinh chạy xe máy vào Quảng Trị bắt trộm chó. Hai người này dùng biển số giả gắn vào xe, mang theo thòng lọng dây thép, bình xịt hơi cay, bao tải đến rồi đến huyện Hải Lăng để "hành nghề".

Đêm 19/7 đến rạng sáng hôm sau, 2 người này trộm được 9 con chó và bán cho bà Huệ với giá 45.000 đồng/kg.

Khi 2 người này đang nhận 5,5 triệu đồng từ bà Huệ thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Số chó do 2 người đàn ông bắt trộm. Ảnh: H.T.

Tại phiên xử, Tam và Vinh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cả hai khai nhận do không có nghề nghiệp nên rủ nhau trộm chó bán lấy tiền tiêu xài.

Tam và Vinh bị tạm giam đủ 4 tháng nên được trả tự do tại tòa.

Vinh và Tam bị bắt quả tang khi vào nhà bà Huệ ở xã Triệu Ái (vùng khoanh đỏ) bán chó vừa bắt trộm. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hau-toa-vi-trom-9-con-cho-post893560.html