Hầu tòa vì làm giả giấy tờ mua bán biệt thự

Bị anh Hà thúc trả số tiền hơn 5 tỷ đồng nhờ mua biệt thự, Nga thuê người làm giả nhiều giấy tờ mua bán bất động sản rồi đưa cho bị hại để trấn an.

Ngày 21/11, TAND Hà Nội đưa Vũ Thị Bạch Nga (40 tuổi, ở quận Tây Hồ) ra xử tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo buộc, Nga là chị họ của anh Hà (37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng). Đầu năm 2011, chị ta được anh Hà nhờ đứng ra mua giúp biệt thự và gửi trước 5,1 tỷ đồng.

Ít lâu sau, anh Hà quyết định không mua nữa và đòi lại tiền vì giá đất tăng. Tuy nhiên, Nga không trả mà dùng số tiền trên đi mua nhà đất cho riêng mình.

Bị cáo Nga tại tòa. Ảnh: T.T.

Bị thúc ép trả, chị ta nói đã nộp tiền mua biệt thự và chưa thu hồi được.

Sau đó, Nga thuê người làm giả các giấy tờ như phiếu thu, thông báo làm thủ tục chuyển nhượng và ký hợp đồng mua biệt thự… rồi đưa cho anh Hà.

Phát hiện các giấy tờ trên là giả mạo, bị hại trình báo sự việc tới công an.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Nga 27 tháng tù tội Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức. HĐXX cũng kiến nghị phục hồi điều tra bị cáo 40 tuổi này về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hau-toa-vi-lam-gia-giay-to-mua-ban-biet-thu-post699574.html