Hậu sự cố hạt nhân ở Fukushima: Trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm phóng xạ

Ngày 5-9, tờ Mainichi đưa tin, Nhật Bản đã thừa nhận trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm phóng xạ trong sự cố hạt nhân ở Nhà máy điện Fukushima ở nước này cách đây hơn 7 năm.

Người đàn ông này ở độ tuổi 50, hầu hết thời gian làm việc ở nhà máy Fukushima và một số nhà máy hạt nhân khác ở Nhật Bản trong khoảng 28 năm. Người này được xác định nhiễm phóng xạ, chẩn đoán bị ung thư phổi vào tháng 2-2016.

Trước đây, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, 4 người từng làm việc tại Fukushima đã bị bệnh do nhiễm phóng xạ, song đây là trường hợp tử vong đầu tiên.

Ngày 11-3-2011, trận động đất mạnh gây sóng thần đã tàn phá một vùng rộng lớn Đông Bắc Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của khoảng 18.000 người và làm hỏng hệ thống làm lạnh tại 4 lò phản ứng của nhà máy Fukushima, kéo theo sự cố hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Trong một diễn biến khác, Nhật Bản bắt đầu công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau khi cơn bão Jebi cướp đi sinh mạng của 11 người, khiến khoảng 470 người bị thương.

Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản cho hay hiện chưa rõ khi nào sân bay Kansai với công suất 400 chuyến/ngày mới có thể mở cửa trở lại. Một số đường bộ và đường sắt tại những khu vực bị ảnh hưởng vẫn đóng cửa. Ước tính tổng số hộ gia đình đang sống trong cảnh mất điện là 530.000 hộ.

VĂN ĐỖ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hau-su-co-hat-nhan-o-fukushima-truong-hop-tu-vong-dau-tien-do-nhiem-phong-xa-543821.html