Hậu 'sự cố', Công Vinh sang Thái học cách làm bóng đá

Hậu sự cố đáng tiếc thanh lý hợp đồng với bạn thân, đồng đội cũ Đoàn Việt Cường do vi phạm kỷ luật, Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã có mặt tại Thái Lan, bắt đầu theo dõi một số trận đấu tại Thai League dịp cuối tuần này.

Chiều 29/7, Công Vinh đã có mặt tại sân vận động Chonburi theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà Chonburi với Suphaburi ở vòng 24 Thai League 2017.

Sự xuất hiện của cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam hiện đang là Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh ở sân Chonburi thu hút sự chú ý của truyền thông Thái Lan và CĐV nước chủ nhà.

Theo đánh giá của trang Four Four Two (phiên bản Thái Lan), Công Vinh là cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam, ghi được 51 bàn cho đội tuyển quốc gia trong 12 năm thi đấu.

Công Vinh cũng chính là nhân tố chính đưa đội tuyển Việt Nam đến chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 và chính thức giã từ màu áo đội tuyển, chia tay sân cỏ hồi tháng 12 năm 2016, sau khi kết thúc AFF Suzuki Cup 2016.

Lý giải về sự xuất hiện đầy bất ngờ của mình tại Thái Lan, Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh cho biết: “Tôi đến Thái Lan trước tiên là để xem trận đấu giữa Chonburi - Suphanburi. Bóng đá hiện nay rất phát triển tại Thái Lan. Trước đây, tôi đã xem trận Buriram United và Ratchanburi và tôi muốn được tận mắt chứng kiến không khí sôi động, người hâm mộ cũng như mọi thứ xung quanh các trận đấu tại đây.

Tôi cũng sẽ đến xem trận đấu giữa Thai Port và Chiangrai United. Tôi đã từng tiếp xúc với cha của chủ tịch CLB Chiangrai ông Mitti Titapairat tại TP.HCM và có lẽ sau trận, chúng tôi sẽ gặp nhau một chút”.

Thai Port chính là CLB hiện được đặt dưới sự huấn luyện của cựu danh thủ Thái Lan Kiatisuk và Công Vinh sẽ có màn tái ngộ thú vị với nguyên HLV trưởng đội tuyển Thái Lan và hai người không còn xa lạ gì nhau.

Tại sao Công Vinh phải 'gạt lệ trảm' Việt Cường?

Tối hôm thứ Tư vừa rồi, cha mẹ cựu tuyển thủ QG và CLB TP.HCM, Đoàn Việt Cường, đã lên tận đại bản doanh của đội bóng để đưa cậu con trai về lại quê nhà Tam Nông (Đồng Tháp).

Lượt về Toyota V.League 2017 chỉ trở lại vào đầu tháng 9, giống như các đội bóng khác, CLB TP.HCM của Chủ tịch Lê Công Vinh đã tập trung trở lại sau quãng nghỉ và đang trong chu kỳ rèn thể lực, giải thoát sức ì sau quãng nghỉ.

Cách đây ít ngày, Lê Công Vinh đã phải đưa ra quyết định mà như chính anh thừa nhận là rất buồn và đáng tiếc, đó là thanh lý hợp đồng với hậu vệ Đoàn Việt Cường, người cũng là đồng đội ở đội tuyển Việt Nam khi Công Vinh còn thi đấu.

Đây chính là sự thể hiện quyết tâm làm bóng đá chuyên nghiệp của CLB TP.HCM và Chủ tịch Lê Công Vinh. Chuyến sang Thái Lan thăm và theo dõi một số trận đấu của Thai League cũng là một phần của cách làm ấy.

Thành Đạt

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/hau-su-co-cong-vinh-sang-thai-hoc-cach-lam-bong-da-n20170729214341080.htm