Hậu quả vụ động đất ở Vân Nam Trung Quốc mà người Hà Nội cũng cảm nhận được

Trận động đất xảy ra ở tỉnh Vân Nam miền nam Trung Quốc tối 21/5 đã khiến 3 người chết, 27 người bị thương.

Một ngôi nhà của người dân Trung Quốc bị nứt vỡ trong các trận động đất ở Vân Nam - ảnh Tân Hoa xã.

Theo Tân Hoa xã, ít nhất 3 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương sau một loạt động đất xảy ra tại tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc tối ngày 21/5.

Bí thư châu Đại Lý, tỉnh Vân Nam – ông Dương Quốc Tống cho biết động đất xảy ra ở 12 huyện thị thuộc châu Đại Lý, trong đó huyện tự trị dân tộc Di Dạng Tị bị ảnh hưởng nặng nhất.

Một nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi một đống đổ nát do động đất - ảnh Tân Hoa xã.

Hai người tử vong được báo cáo ở huyện Dạng Tị và 1 ở huyện Vĩnh Bình. Ba người bị thương nặng và 24 người khác bị thương nhẹ.

Khoảng 72.317 cư dân trong 20.192 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, 4 trận động đất có cường độ trên 5,0 độ richter đã xảy ra ở huyện Dạng Tị trong tối ngày 21/5.

Khu vực này đã ghi nhận 166 dư chấn tính đến 2 giờ sáng nay. Lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường và công tác cứu hộ đang được tiến hành.

Một nạn nhân là phụ nữ lớn tuổi may mắn sống sót sau vụ động đất ở Vân Nam.

Dư trấn từ các vụ động đất ở tỉnh Vân Nam cũng được cảm nhận thấy từ một số cư dân trên các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội, Việt Nam vào tối cùng ngày.

Trong sáng nay (22/5), một trận động đất mạnh cường độ 7,4 độ richter cũng đã xảy ra tại tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc. Cho đến nay, chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại về vụ động đất này.

Bình Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hau-qua-vu-dong-dat-o-van-nam-trung-quoc-ma-nguoi-ha-noi-cung-cam-nhan-duoc-d508042.html