Dịch Covid-19 lan rộng trong nước, Nhật Bản tuyên bố tình hình khẩn cấp đối với ngành Y tế

Ngày 21/12, 9 Hiệp hội, tổ chức bao gồm Hội Bác sĩ, Hiệp hội Y tá, Hội Bệnh viện Nhật Bản… đã tiến hành công bố tình trạng khẩn cấp đối với ngành y tế trong nước, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng tại Nhật Bản.

Các Hiệp hội đã bày tỏ sự lo ngại tình trạng y tế khó có trở về bình thường trong bối cảnh hiện nay, kêu gọi chính phủ hỗ trợ và người dân cần phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp, qui định phòng chống dịch.

Tuyên bố đề cập rõ và cho biết việc cung cấp dịch vụ y tế trên toàn quốc tại thời điểm này đã quá tải. Vào thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm mới 2021 cũng sẽ là thời điểm quyết định đến việc dịch Covid-19 bùng phát hay không, và điều này phụ thuộc vào sự đoàn kết, chung tay chống dịch của toàn dân.

Ảnh minh họa (Ảnh: AA)

Ảnh minh họa (Ảnh: AA)

Chủ tịch Hội Bác sĩ Nhật Bản cho rằng chính sách phòng chống dịch hiệu quả cũng là chính sách phát triển kinh tế, do đó chính phủ cần đưa ra chính sách nhanh chóng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Trước tình hình trên, nhiều địa phương trên Nhật Bản đã siết chặt các biện pháp chống dịch. Tỉnh Okayama hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại. Thị trưởng Tokyo kêu gọi người dân hãy ở nhà trong thời điểm cuối năm và đầu năm mới, hạn chế di chuyển và không ra ngoài nếu không cần thiết.

Thị trưởng cho biết thêm hiện tại chưa công bố trở lại tình trạng khẩn cấp, nhưng mỗi người dân nên hiểu rõ hành động của mình và thực hiện lời kêu gọi của chính quyền nhằm hạn chế sự lây lan.

Đến cuối giờ chiều ngày hôm nay, Nhật Bản ghi nhận thêm gần 1.800 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn Nhật Bản vượt quá 200.000 người. Số ca bệnh nặng ngày càng tăng, khiến tỷ lệ tử vong cao hơn so với thời gian trước./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dich-covid-19-lan-rong-trong-nuoc-nhat-ban-tuyen-bo-tinh-hinh-khan-cap-doi-voi-nganh-y-te-825711.vov