Hậu quả cuộc chiến thuế quan với Mỹ và Trung Quốc

Cuộc chiến thuế quan khiến lòng tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 giảm mạnh. Các con số thống kê cũng cho thấy các dấu hiệu giảm sút của kinh tế Mỹ, Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bắt đầu từ 1/9/2019, mức tăng thuế sẽ là từ 25% lên 30% đối với số hàng hóa trị giá 250 tỷ USD và từ 10% lên 15% với số hàng hóa còn lại trị giá 300 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc. Với các mức thuế mới này, mỗi hộ gia đình Mỹ sẽ phải trả trung bình 621 USD tiền thuế bổ sung khi mua hàng Trung Quốc.

Số liệu này dựa trên tính toán của Liên minh quốc gia những người đóng thuế Mỹ. Ước tính, thuế bổ sung cũng sẽ làm GDP của Mỹ giảm 0,3% trong năm 2020.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng, Mỹ đang có lợi thế trong cuộc chiến thuế quan: "Việc tăng thuế đã tạo cho chúng ta lợi thế đáng kinh ngạc trên bàn đàm phán. Tôi đã trực tiếp nói điều đó với Trung Quốc. Chúng ta đang thu được hàng tỷ USD tiền thuế".

Ông Trump cũng cho biết, Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán trong tháng 9 tới, theo đúng kế hoạch.

Về phía Trung Quốc, các con số thống kê mới nhất cho thấy các đơn hàng xuất khẩu trong tháng 8 tiếp tục giảm tháng thứ 15 liên tiếp. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo cũng giảm tháng thứ 4 liên tiếp. Việc lĩnh vực chế tạo tiếp tục giảm có thể làm tăng khả năng Chính phủ Trung Quốc phải nhanh chóng thực hiện thêm các biện pháp kích thích mạnh hơn để đối phó với sự giảm tốc mạnh nhất của nền kinh tế trong nhiều thập niên.

Theo Hương Linh/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hau-qua-cuoc-chien-thue-quan-voi-my-va-trung-quoc/20190901082922683