Hậu ly hôn Justin Theroux, Jennifer Aniston trải lòng về chuyện không sinh con

Trong bài phỏng vấn với Molly McNearney được đăng tải trên tạp chí InStyle số ra tháng 9.2018, nữ diễn viên 49 tuổi đã có những chia sẻ cởi mở và thẳng thắn về chuyện không muốn sinh con.

Trước ngưỡng cửa tuổi 50, Jennifer Aniston vẫn chưa nghĩ đến chuyện làm mẹ - Ảnh: Instyle

Lâu nay, khi công chúng nghe đến cái tên Jennifer Aniston, họ liền nghĩ đến hình ảnh một phụ nữ xinh đẹp nhưng cô độc, đáng thương vì trải qua hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi và không có nổi một mụn con. Suốt nhiều năm ngôi sao này bước vào làng giải trí, những gì mà truyền thông Mỹ đưa tin về vợ cũ của Brad Pitt chỉ liên quan đến những đồn đoán hiếm muội, bới móc, suy diễn về cuộc sống vợ chồng chẳng mấy mặn nồng của cô.

Minh tinh Hollywood cho rằng những tờ báo lá cải thật điên rồ khi có quan niệm và kiểu đưa tin sai lầm rằng cô không thể có con vì sự ích kỷ hay không muốn sinh con để giữ chồng. Thậm chí diễn viên phim Break up cảm thấy thật nực cười vì người khác cứ xì xào bàn tán: Jennifer Aniston không giữ nổi trái tim của một người đàn ông.

Nữ diễn viên cảm thấy những lời đồn về đời sống riêng tư của mình thật điên rồ - Ảnh: Instyle

Ngôi sao Friends cho biết cô không cảm thấy bản thân đáng thương khi mọi người vẫn luôn nhìn mình như một phụ nữ khổ hạnh. Jennifer Aniston thẳng thắn bày tỏ: “Không ai hiểu rõ về những gì đã xảy ra trong cuộc sống hôn nhân của tôi. Càng chẳng ai chịu hiểu vợ chồng tôi có suy nghĩ như thế nào về chuyện con cái. Họ không biết những gì tôi phải trải qua về mặt sức khỏe lẫn tình cảm. Có lẽ mục đích tồn tại trên hành tinh này của tôi không phải chỉ có sinh con đẻ cái, còn nhiều thứ khác thôi thúc tôi phải thực hiện hơn thế”.

Mặc dù Jennifer Aniston thừa nhận đã từng phải vật lộn khổ sở để cân bằng những tin tức trên báo chí với cuộc sống cá nhân và không ít lần bị chúng làm cho căng thẳng, bức bối nhưng nghệ sĩ cho rằng những bài báo đề cập đến cô thật sự vô lý.

“Tôi đoán họ đang nuôi dưỡng nhu cầu tò mò và hóng chuyện của công chúng khi công khai những tin bài như vậy. Nhưng tôi còn nhiều mối quan tâm khác trong khi họ chỉ nhìn vào một khía cạnh rất nhỏ”, diễn viên từng đoạt giải Quả cầu vàng chia sẻ.

Minh tinh 49 tuổi luôn bị gắn với hình ảnh người đàn bà yếu đuối và đáng thương vì Angelina Jolie cướp mất chồng - Ảnh: Reuters

Vợ cũ của tài tử Brad Pitt cũng nói rằng những tít báo vô căn cứ mà cô đã phải đối mặt trong suốt sự nghiệp của mình là một góc nhìn của xã hội về người phụ nữ hoạt động trong ngành giải trí. “Phụ nữ tại đây luôn bị đem ra so sánh với nhau dựa trên ngoại hình, quần áo và những thứ bề ngoài. Ở Hollywood, khi một cặp vợ chồng tan vỡ, phái yếu trở thành những người đáng thương và bi đát. Sẽ đầy rẫy những lời bình luận như: cô ta thật cô độc, cô ta thất bại trong hôn nhân, cô ta bị chồng bỏ rơi vì không thể có con”, Jennifer Aniston nói về thực trạng của mình và nhiều nữ đồng nghiệp khác trong ngành đang mắc phải.

Nữ diễn viên 49 tuổi trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với tài tử loạt phim Ocean’s. Đến 2005, cặp đôi đình đám ly dị sau những tin đồn ngoại tình của Brad Pitt với Angelina Jolie “phủ sóng” khắp mọi nơi. Jennifer Aniston bỗng chốc trở thành phụ nữ đáng thương: bị chồng phản bội, không có con.

Đổ vỡ từ cuộc hôn nhân với Justin Theroux càng khiến hình ảnh của Jennifer Aniston trở nên tội nghiệp hơn trong mắt khán giả - Ảnh: Reuters

Ngôi sao phim Just go with it sau đó hẹn hò với nam diễn viên Justin Theroux. Tuy nhiên chuyện tình kéo dài suốt một thập niên trong đó có 2 năm chung sống không thể níu giữ hạnh phúc hôn nhân của họ. Những lời đồn đoán về chuyện bị chồng bỏ vì không có con có dịp lại được phát tán. Nữ ngôi sao cũng được cho là quyết định không sinh con để duy trì nhan sắc và sự nghiệp.

Thanh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hau-ly-hon-justin-theroux-jennifer-aniston-trai-long-ve-chuyen-khong-sinh-con-989629.html