'Hầu hết sao nữ bị quấy rối tình dục'

Chia sẻ của Keira Knightley nói lên thực trạng phụ nữ tại Hollywood vẫn chịu nhiều bất công, đặc biệt là việc bị quấy rối tình dục.

“Bất cứ người phụ nữ nào cũng bị quấy rối tình dục theo đúng nghĩa đen. Nhất là những người làm trong giới giải trí, kể cả bản thân tôi”, Keira Knightley tâm sự trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar.

Là sao hạng A ở Hollywood, từng xuất hiện trong một số bộ phim nổi tiếng như Kiêu hãnh và định kiến, Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc trai đen… Knightley không tránh khỏi việc bị quấy rối tình dục.

Vấn nạn lạm dụng, xem các diễn viên là món hàng đổi chác, dùng quyền lực để ép buộc, chi phối các ngôi sao chưa bao giờ nguội ở nơi mang cái tên mỹ miều - kinh đô điện ảnh Hollywood.

"Ai cũng từng bị quấy rối"

Với Keira Knightley, việc phụ nữ bị quấy rối tình dục là vấn đề lớn nhưng chưa bao giờ được nhìn nhận đúng mức. Theo lời sao nữ 36 tuổi, bất kỳ diễn viên nào, từ lúc còn là “ngôi sao le lói” cho đến khi vụt sáng đều trải qua cảm giác tồi tệ vì bị quấy rối tình dục.

"Ai cũng có, ngay cả tôi cũng vậy. Một số diễn viên khi chống đối thậm chí nhận lại những lời đe dọa như cắt cổ, đấm vào mặt. Họ ỷ quyền lực và dùng những lời thậm tệ nhất có thể với diễn viên nữ", Knightley khẳng định với Harper's Bazaar.

Keira Knightley khẳng định phụ nữ tại Hollywood đều ít nhất một lần bị quấy rối tình dục. Ảnh: Harper's Bazaar.

Keira Knightley khẳng định phụ nữ tại Hollywood đều ít nhất một lần bị quấy rối tình dục. Ảnh: Harper's Bazaar.

Theo lời sao phim Kiêu hãnh và định kiến, bất cứ phụ nữ nào cũng thủ sẵn cho mình những biện pháp phòng ngừa khi đặt chân đến kinh đô Hollywood. Chỉ những diễn viên đủ tỉnh táo mới chống lại được lời mời khiếm nhã, những cuộc trao đổi tình - tiền đầy cám dỗ.

Trước đây, Keira Knightley được biết đến là ngôi sao táo bạo bậc nhất Hollywood. Người đẹp 36 tuổi xuất hiện trong nhiều phim có cảnh nóng như Atonement (2007), The Edge of Love (2008) và Colette (2018).

Tuy nhiên, sau khi sinh con, cô cho biết bản thân không còn thoải mái khi quay cảnh thân mật trên phim trường. “Nếu đóng phim có cảnh nhạy cảm, tôi thích làm với những nhà làm phim nữ. Tuy nhiên, đạo diễn và nhà làm phim thường là nam giới”, Knightley nói trong podcast Chanel Connects.

Sau nhiều năm trong nghề, nữ diễn viên khẳng định cô không bao giờ đóng cảnh nóng nữa nếu bộ phim đó do nam giới làm đạo diễn. Keira khẳng định cái nhìn định kiến và xem thường, quấy rối phụ nữ khiến cô đưa ra quyết định này.

“Tôi rất khó chịu khi nghĩ đến việc đóng cảnh nóng trước mặt đàn ông. Đôi khi tôi nghĩ cảnh nóng có thực sự cần thiết trong các bộ phim hay không”, Keira khẳng định.

"Phụ nữ ở Hollywood luôn bị thiệt thòi"

Tháng 10/2017, New York Times có bài đăng tố cáo nhà sản xuất (biệt danh ông trùm) Harvey Weinstein là kẻ dùng quyền lực thao túng giới Hollywood, bao gồm những hành vi quấy rối và xâm phạm tình dục. Trong số đó, Rose McGowan và Ashley Judd là hai ngôi sao đầu tiên lên tiếng tố cáo.

Sau bài viết của New York Times, hàng loạt diễn viên khác lên tiếng tố cáo kẻ quấy rối. Romola Garai, Mira Sorvino, sao hạng A Gwyneth Paltrow và Angelina Jolie… đều lên tiếng bị quấy rối khi hợp tác với Harvey Weinstein.

Không chỉ bị quấy rối về lời nói, hành động sàm sỡ, nữ diễn viên người Anh Lysette Anthony tố bị ông trùm Hollywood cưỡng bức tại nhà riêng. 13 phụ nữ giấu tên cũng đồng loạt tố cáo kẻ nhiều năm chi phối giới giải trí, ép buộc nhiều ngôi sao dùng tình dục đổi lấy vai diễn hoặc hợp đồng quảng cáo.

Ngọc trai đen Lupita Nyong’o cũng từng chạm trán với Harvey Weinstein. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, sao phim Black Panther cho biết Weinstein nhiều lần mời cô đi ăn. Tuy nhiên, ông ép buộc nữ diễn viên phải uống rượu trong những cuộc gặp, từ chối khi cô yêu cầu được uống nước trái cây.

Sau khi đến nhà để trao đổi vai diễn, Nyong’o cho biết cô bị Weinstein yêu cầu vào phòng riêng để được massage cho cô. Cuối cùng, nữ diễn viên phản kháng và bỏ đi, bức xúc vì bị lợi dụng vì mục đích tình dục.

“Sau nhiều lần gạ gẫm không thành công, ông ấy không muốn nâng đỡ tôi. Tôi thà chấp nhận điều đó hơn là bị biến thành công cụ”, Lupita Nyong’o khẳng định.

Kể cả sao hạng A như Taylor Swift và Lupita Nyong’o cũng trở thành nạn nhân của nạn quấy rối tình dục. Ảnh: Independent.

Tại Hollywood, giới diễn viên bị quấy rối là điều thường thấy. Song, có những ca sĩ không ít lần bị lạm dụng, thậm chí bị đụng chạm thể xác.

Trong cuộc phỏng vấn với Time, Taylor Swift cho biết cô từng bị DJ David Mueller lấy tay sờ mông trong một buổi hòa nhạc. Sau chương trình, cô lập tức tố cáo và khiến Muller bị sa thải.

Tuy nhiên, trong phiên tòa diễn ra vụ việc, luật sư lại đặt câu hỏi: “Taylor Swift thấy thế nào khi khiến David Mueller mất việc”. Giọng ca Blank Space bất ngờ trước câu hỏi này. Chính những việc tôn sùng nam giới quá mức ở Hollywood khiến những người phụ nữ bị quấy rối luôn bị thua thiệt.

“Tôi sẽ không để bất kỳ ai cảm thấy việc bị quấy rối là lỗi của tôi. Tôi từ kẻ bị hại đột nhiên lại bị đổ lỗi. Đó là hình phạt của anh ấy, không phải của tôi”, Taylor Swift mạnh dạn nói tại tòa.

Cuối cùng, hành động tố cáo tình dục của Taylor Swift truyền cảm hứng cho những nạn nhân bị quấy rối trong cuộc sống. RAINN - tổ chức ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân bị quấy rối - cho biết họ nhận được hơn 35% lời tố cáo và khẳng định được Swift truyền cảm hứng.

94% ngôi sao bị quấy rối

Tổ chức Liên minh Sáng tạo, Phụ nữ trong Điện ảnh - Truyền hình và Trung tâm Tài nguyên Bạo lực Tình dục Quốc gia từng hợp tác với USA Today thực hiện cuộc khảo sát trên 834 phụ nữ, cho ra kết quả bất ngờ rằng có đến 94% sao nữ bị quấy rối tình dục.

Trong số đó, có 1/5 người tham gia khảo sát nói rằng họ bị ép buộc để thực hiện hành vi tình dục. 25% phụ nữ nói họ không dám lên tiếng kể về trải nghiệm tồi tệ vì sợ bị trả thù, ảnh hưởng nghề nghiệp.

Trong số những người lên tiếng tố cáo, hầu hết họ cho rằng việc này không giúp ích được gì. Chỉ 28% người tham gia khảo sát nói tình hình “cải thiện đôi chút” khi dám đứng ra tố cáo.

Tuy bị quấy rối và trở thành người bị hại trong showbiz, nhiều diễn viên không dám lên tiếng tố cáo vì “thấp cổ bé họng”.

Không phải ai cũng đủ can đảm để lên tiếng tố cáo Harvey Weinstein - người được mệnh danh là ông trùm Hollywood. Ảnh: The Herald.

Sợ hãi là lý do lớn nhất khiến họ không lên tiếng tố cáo. 32% người cho rằng họ không có bằng chứng nên không dám nói. Ngoài ra, có đến 40% người cho rằng họ không tin vào hệ thống pháp lý, những người như họ không bao giờ được pháp luật bảo vệ.

Gần 900 phụ nữ trong cuộc khảo sát cho biết họ hiếm khi thấy trường hợp bị khởi tố khi có báo cáo lạm dụng tình dục. Ngoài ra, có đến 24% nói rằng họ quyết định rời công ty quản lý, bộ phim vì không chấp nhận chuyện bị quấy rối.

“Tôi từng là người bị quấy rối. Tuy nhiên, khi trao đổi với sếp nam, tôi bị từ chối, bác bỏ thẳng thừng. Ông nói rằng ‘làm gì có chuyện anh ấy quấy rối tình dục’, sau đó lơ tôi như thể tôi là người sai trái trong câu chuyện. Với những sếp nữ, họ sẽ cảm thông nhưng cũng chọn cách im lặng để được sống yên ổn. Tôi không chấp nhận điều đó và muốn rời công ty”, một người nói.

Song, bao trùm lên họ là nỗi xấu hổ. Một số người cho rằng việc bị quấy rối tình dục không có gì tốt đẹp để phơi bày lên mạng xã hội. Họ thà chọn cách yên lặng, tự giải quyết hoặc chọn công việc khác. Nhìn chung, nạn quấy rối tình dục vẫn là vấn đề nan giải ở Hollywood.

“Mỗi lần đi sự kiện và quay phim là tôi bị nhận xét khiếm nhã, hành động quấy rối. Họ làm điều đó một cách công khai, tự tin rằng với quyền lực hiện có, họ dễ dàng thoát khỏi những lời tố cáo”, một diễn viên giấu tên nói với USA Today.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hau-het-sao-nu-bi-quay-roi-tinh-duc-post1226466.html