Hầu hết các loại tội phạm đều được kéo giảm trong đợt cao điểm tấn công tội phạm

Ngày 27-2, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị giao ban tháng 2-2023, Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến Công an 63 địa phương.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư đảng ủy, giám đốc CATP chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an Đà Nẵng

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đánh gia tại hội nghị cho thấy, trong tháng 2-2023 và đợt cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều đơn vị làm việc xuyên Tết để đảm bảo tiến độ công việc chung của Bộ; các vụ việc, vụ án dư luận quan tâm được giải quyết hiệu quả, tạo sự lan tỏa tích cực trong nhân dân, được lãnh đạo các cấp và đông đảo nhân dân ghi nhận, biểu dương. Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các đơn vị, địa phương ra quân quyết liệt, triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, đã góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm tốt ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán, bảo đảm cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an lành.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an tham dự hội nghị

Bên cạnh tập trung tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích của Việt Nam; quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các tổ chức phản động, chống đối, lực lượng Công an đã tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tội phạm về TTXH. Trong tháng xảy ra 3.253 vụ phạm tội về TTXH, giảm 13,76% so với tháng 1-2023; hầu hết các loại tội phạm đều giảm như giết người, cướp tài sản (giảm 50%), cướp tài sản (giảm 28,05%), đánh bạc, tổ chức đánh bạc (giảm 44,99%)… Toàn lực lượng điều tra, khám phá 2.753 vụ phạm tội (đạt 84,63%), bắt 6.379 đối tượng; triệt phá 26 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 500 vụ, 2.932 đối tượng cờ bạc…

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; trong tháng đã phát hiện 72 vụ, 255 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; phát hiện 325 vụ, 427 cá nhân, 03 tổ chức phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; 14 vụ buôn lậu, 174 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm... Phát hiện 1.558 vụ, 2.446 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 16,37 kg heroin, hơn 155 kg và 56.286 viên ma túy tổng hợp, 17,26 kg cần sa… Cùng thời gian, nâng cao tỉ lệ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến, tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt hơn 77% trên tổng số hồ sơ; 224 dịch vụ công trực tuyến đều duy trì tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ tăng cao. Các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT; PCCC bà CHCN được tăng cường; công tác xử lý vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn tạo được hiệu ứng và dư luận tích cực trong xã hội. Đáng chú ý, lực lượng CSGT được Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen ngợi, biểu dương; nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ CAND dũng cảm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy tích cực đấu tranh, phòng, chống tội phạm, hiến máu, cứu nạn, cứu hộ, làm nhiều việc tốt, giúp đỡ nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người CBCS CAND.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu tại đầu cầu Đà Nẵng

Tại TP Đà Nẵng, Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác công an; tập trung thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyễn đán Quý Mão năm 2023. Nhờ đó, ANCT trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định; tội phạm được kiểm soát; TTATXH được đảm bảo. Tình hình tội phạm và TTATXH tiếp tục được kiểm soát. Trong số 35 vụ tội phạm về TTXH xảy ra, làm chết 01 người, bị thương 04 người, tài sản thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng; lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 30 vụ, đạt tỷ lệ 85,7%, bắt xử lý 58 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng; bắt, vận động đầu thú 04 đối tượng truy nã (trong đó, có 02 đôi tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm). Cùng với công tác điều tra tốt các loại tội phạm kinh tế, ma túy; tham nhũng, buôn lậu; công tác quản lý hành chính về TTXH, đáng chú ý trên lĩnh vực TTATGT, không để xảy ra TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ. Đợt cao điểm chỉ xảy ra 2 vụ TNGT, so với cùng kỳ 2022 giảm 6 vụ, giảm 6 người chết và giảm 6 người bị thương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Đối chiếu với mục tiêu, chương trình công tác đề ra trong tháng 2-2023 và trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu trên nhiều mặt công tác.

Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thời gian tới khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị; theo dõi sát diễn biến, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT. Tập trung triển khai các Đề án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đã đặt ra. Với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm ANTT; không được có tư tưởng “xả hơi” sau cao điểm để tình hình phức tạp. Cùng với đó, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT; rà soát nắm và giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để các mâu thuẫn phát sinh tội phạm… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm; làm tốt công tác phong trào TDBVANTQ, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Về công tác bảo đảm TTATGT, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục CSGT và các đơn vị liên quan, Giám đốc Công an các địa phương có biện pháp phát hiện, xử lý và gắn trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị CSGT, Công an cấp huyện nếu để xảy ra sai phạm; tăng cường các giải pháp phòng ngừa TNGT; kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn và các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân khi tham gia giao thông. Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/NĐ-CP; nâng cao năng lực hoạt động, xử lý của Cổng dịch vụ công Bộ Công an và các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tham mưu UBND các cấp đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân nộp hồ sơ; bảo đảm nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đáp ứng thời gian tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ…

Công Hạnh-Minh Duyên

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hau-het-cac-loai-toi-pham-deu-duoc-keo-giam-trong-dot-cao-diem-tan-cong-toi-pham-post273882.html