Hậu Giang tuyên dương điển hình ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2016-2020.

Đây là giai đoạn ngành đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, có sự đổi mới về nội dung, hình thức, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Ngành đã tập trung thực hiện 7 nội dung thi đua: Các phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cán bộ công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, chuyên đề thi đua Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đề thi đua Đẩy mạnh cải cách hành chính và Công tác xây dựng gương điển hình tiên tiến.

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành giai đoạn 2016-2020.

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành giai đoạn 2016-2020.

Nổi bật là trong đó là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn tỉnh đã công nhận 183.317/198.699 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 509/526 ấp, khu vực đạt danh hiệu “Ấp, Khu vực văn hóa”; 34/51 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và 19/24 phường, thị trấn đạt danh hiệu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Ngoài ra, công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2016-2020 luôn có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện, góp phần khơi dậy ý chí quyết tâm, phát huy năng lực, trách nhiệm và sáng kiến của từng công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó, công tác thi đua, khen thưởng đã thể hiện vai trò động viên, khích lệ, cổ vũ tinh thần, tạo động lực và sức lan tỏa trong toàn ngành những năm qua.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; chia sẻ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện và chỉ ra hướng giải quyết phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát lại các chỉ tiêu, các nhiệm vụ để có kế hoạch thực hiện từ nay đến cuối năm 2020 sao cho đạt hiệu quả cao nhất, kể cả trong công tác Đảng và công tác Chính quyền.

Trong giai đoạn 2021-2025, ngành sẽ tiếp tục tập trung đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện và bồi dưỡng những điển hình tiên tiến để nhân rộng. Tập trung vào công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trong toàn ngành về các mô hình, điển hình, nhân tố mới, tạo sự lan tỏa; phổ biến những bài học kinh nghiệm được đúc kết; quán triệt nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác thi đua, khen thưởng; nâng chất, đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch, thật sự tạo động lực để phấn đấu, phát triển.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 30 cá nhân, là những điển hình tiên tiến, góp phần tạo nên thành tích chung của ngành trong giai đoạn 2016-2020.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hau-giang-tuyen-duong-dien-hinh-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-d159280.html