Hậu Giang truy tặng danh hiệu cho 14 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 27/7, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước, họp mặt người có công với cách mạng kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020).

Tham dự buổi lễ có trên 300 đại biểu đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công trên địa bàn tỉnh.

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng". Ảnh: HT

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng". Ảnh: HT

Toàn tỉnh Hậu Giang có trên 35.000 người có công với cách mạng. Trong đó, có trên 12.500 liệt sĩ, trên 5.000 thương binh, 2.017 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”. Hiện 103 mẹ còn sống và đều được các tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

Trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn 92 hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo. Nhu cầu về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, về học hành, việc làm cho người có công, thân nhân người có công còn khá lớn.

Tại buổi lễ, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 14 mẹ; trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba cho 16 gia đình liệt sĩ; truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, hạng Ba cho 4 cá nhân có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Phạm Văn Thọ (xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A).

Trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình liệt sĩ. Ảnh: HT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng theo đúng quy định…

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì phong trào “Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công”; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Đặc biệt, phối hợp vận động các cơ quan, doanh nghiệp nhận đỡ đầu hộ nghèo là người có công với cách mạng, phấn đấu không còn hộ gia đình chính sách nghèo, 100% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, tỉnh Hậu Giang đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức hội nghị gặp gỡ gia đình chính sách, người có công; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh; thăm người có công đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; tổ chức lễ thắp nến tri ân và viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh…

Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hau-giang-truy-tang-danh-hieu-cho-14-me-viet-nam-anh-hung-1695149.tpo