Hậu Giang truy điệu, cải táng bảy hài cốt Anh hùng liệt sĩ

Sáng 22-12, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ truy điệu, cải táng bảy hài cốt Anh hùng liệt sĩ, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tỉnh kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020).

Đưa các anh về nơi an nghỉ.

Đưa các anh về nơi an nghỉ.

Sáng 22-12, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ truy điệu, cải táng bảy hài cốt Anh hùng liệt sĩ, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tỉnh kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020).

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đoàn đại biểu thắp hương trên đài tưởng niệm, viếng các hương hồn liệt sĩ và dành phút mặc niệm, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau thời gian tiếp nhận thông tin, nỗ lực tìm kiếm, các ngành chức năng tỉnh Hậu Giang phát hiện và quy tập bảy mộ liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cụ thể, trên địa bàn thị xã Long Mỹ, quy tập được ba mộ liệt sĩ gồm: Liệt sĩ Nguyễn Văn Xô, sinh năm 1955, hy sinh năm 1974, thuộc đơn vị đại đội 1, tiểu đoàn 8 trung đoàn 15, sư đoàn 4; liệt sĩ Huỳnh Văn Truyện, sinh năm 1931, là du kích địa phương, hy sinh năm 1960; liệt sĩ Phan Văn Nhiễu, sinh năm 1938, là du kích địa phương, hy sinh năm 1962.

Huyện Châu Thành A quy tập hai mộ liệt sĩ, gồm: liệt sĩ Trương Văn Nhựt, sinh năm 1957 và Phan Văn Tư, sinh năm 1940, cùng đơn vị đại đội 23, tiểu đoàn Tây Đô 1 và hy sinh năm 1975.

Huyện Vị Thủy quy tập một mộ liệt sĩ là Lê Hồng Hải, sinh năm 1934, hy sinh năm 1950.

Huyện Phụng Hiệp quy tập một mộ liệt sĩ chưa biết tên, quê quán, đơn vị, được chôn cất ở ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh: Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đất nước ta đã có hàng triệu người con ưu tú theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để đất nước được độc lập, tự do. Đảng ta, dân tộc ta luôn vô cùng tự hào và biết ơn các bậc Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để giành và giữ độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, dân chủ cho nhân dân.

Trước anh linh các liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cách mạng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu mạnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hậu Giang, toàn tỉnh hiện vẫn còn khoảng 2.000 mộ liệt sĩ chưa được quy tập hoặc cần xác định, tìm kiếm ở các xã: Hỏa Tiến, Tân Tiến, Hỏa Lựu, Vị Tân (thành phố Vị Thanh); phường Hiệp Thành, phường Lái Hiếu (thị xã Ngã Bảy); xã Phương Phú, Phương Bình, Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp); xã Nhơn Nghĩa A, Thạnh Xuân, Tân Hòa, thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A)…

Hậu Giang hiện có bốn nghĩa trang liệt sĩ với 7.615 ngôi mộ; trong đó 87 ngôi mộ đầy đủ thông tin, trên 4.360 mộ thiếu thông tin, trên 3.130 mộ chưa biết thông tin và 26 mộ đã được di chuyển.

PHÙNG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/hau-giang-truy-dieu-cai-tang-bay-hai-cot-anh-hung-liet-si-629031/