Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Ngày Môi trường thế giới năm nay được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lựa chọn với chủ đề “Chỉ một trái đất”, mục đích truyền tải thông điệp với ý nghĩa kêu gọi mọi người xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất.

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, năm 2022, có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Theo đó, đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh Hậu Giang ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh Hậu Giang ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường sự hợp tác, đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức chuỗi hoạt động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay. Trong đó, tập trung mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường, gắn với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm sử dụng hiệu quả và bảo tồn các nguồn tài nguyên, bền vững về môi trường, khí hậu, bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân, từng bước bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sau Lễ phát động, các lực lượng trong tỉnh đã ra quân trồng hoa dọc theo nhiều tuyến đường.

Dịp này, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh Hậu Giang cũng đã đồng loạt ra quân triển khai các hoạt động để chung tay bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm nay.

Chị Lê Thị Diễm Thi - Quyền Bí thư Thị đoàn Long Mỹ, cho biết: “Thị Đoàn phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường Thị xã thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với thực hiện Đề án xanh Hậu Giang. Tại điểm ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại xã Long Trị vào ngày 7/6, Thị Đoàn sẽ trao tượng trưng 84 xe thu gom rác, 600 thùng rác, 272 bể thu gom bao thuốc bảo vệ thực vật, trồng trên 6.000 cây sao đen và cây. Thị Đoàn cũng sẽ ra quân trồng 300 cây kèn hồng tại phường Trà Lồng, trồng 6.000 cây bằng lăng tại đơn vị xã Tân phú , là xã xây dựng Nông thôn mới năm 2022”./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hau-giang-to-chuc-nhieu-hoat-dong-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-post948377.vov